24/09/2015 07:44 GMT+7

Nhiều tỉnh khai mạc Đại hội đại biểu đảng bộ

L.Đ.DỤC - HÀ ĐỒNG
L.Đ.DỤC - HÀ ĐỒNG

TT - Sáng 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khai mạc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: TTXVN

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên khai mạc đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Bộ Chính trị biểu dương, chúc mừng những thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2015-2020 cần tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong đó, Thanh Hóa cần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tái cơ cấu kinh tế, ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa công nghệ cao.

Đặc biệt, tỉnh cần phải chú trọng phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn - một trong những khu kinh tế trọng điểm của cả nước; cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh nhà, để phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, công nghệ cao như lọc hóa dầu, chế tạo, lắp ráp ôtô...

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới;

Chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền thật sự vững mạnh; nâng cao năng lực, tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng có hiệu quả hơn, để sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước vào năm 2020.

* Cùng ngày, tại TP Đông Hà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh.

Báo cáo chính trị tại đại hội lần này với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Quảng Trị cần khai thác tốt tiềm năng, phát huy thế mạnh, tận dụng tối đa lợi thế để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu kinh tế Đông Nam của tỉnh và các dự án trọng điểm của tỉnh nhằm nâng cao có hiệu quả khai thác tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, cũng như các khu kinh tế biên giới Việt - Lào...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 53 người. Tối 23-9, ban chấp hành họp phiên đầu tiên bầu ra ban thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - ủy viên Bộ Chính trị - đã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Dự và chỉ đạo đại hội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Hà Nam cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế; tỉnh cần đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng thân thiện với môi trường;

Phát triển công nghiệp của tỉnh gắn với nhu cầu phát triển lao động trong nông nghiệp, nhất là những nơi đông dân đã dành đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ; nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, Hà Nam cần đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, đưa tỉnh trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao.

Cùng ngày, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Ủy ban MTTQ VN đã dự đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh Lào Cai, Thái Bình, Sơn La, Nam Định, Ninh Bình, Ninh Thuận...

L.Đ.DỤC - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên