Hầu hết trường hợp cúp điện đều không được ngành điện thông báo trước.
Ra đường hóng mát lúc nửa đêm
“Đã gần một tuần qua, hầu như đêm nào nhà tôi cũng bị cúp điện 1-2 lần khiến các con tôi không học hành gì được...” - anh Hồ Thành Nam, một người dân trên đường Đặng Văn Bi, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, cho biết. Do bị cúp điện nhiều lần nên anh Nam đã báo Công ty Điện lực Thủ Đức, nhưng ngành điện sửa xong thì ngày 19-4 lại cúp điện tiếp. Anh Nam kể dạo này thời tiết oi bức nên mỗi khi cúp điện cả xóm anh kéo nhau ra đường ngồi hóng mát tới 23g.
|
TP.HCM không thiếu điện Theo Tổng công ty Điện lực TP, sản lượng điện tiêu thụ cao nhất hiện nay là gần 55 triệu kWh/ngày, công suất đỉnh khoảng 2.812MW và TP không bị thiếu điện. Thời gian qua, do thời tiết nắng nóng, người dân đồng loạt sử dụng các thiết bị làm mát vào giờ cao điểm nên có quá tải cục bộ một số nhánh lưới hạ thế khiến mất điện tại một số khu vực, chứ không phải mất điện diện rộng hoặc do ngành điện cắt tiết giảm. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra trên lưới điện, nhất là các khu vực đô thị hóa nhanh. |
Người dân tại hàng loạt khu vực khác như ấp 1 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12... cũng phản ảnh khu vực họ ở bị cúp điện tương tự.
Lưới điện quá tải
Ông Nguyễn Bữu Minh, phó giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận (phụ trách khu vực Q.4, Q.7), giải thích: “Trong cùng một thời điểm đa số người dân bật máy lạnh, quạt máy làm dòng điện từ 3-5A (Ampe) tăng lên đến 10A nên lưới điện chịu tải không nổi, tác động làm CB bật xuống. Từ phản ảnh của khách hàng, chúng tôi đã cho thay dây điện có tiết diện lớn hơn, CB có công suất lớn hơn để khắc phục sự cố”.
Ông Nguyễn Cang, phó giám đốc Công ty Điện lực Thủ Đức, cho biết khu vực xung quanh đường Đặng Văn Bi trước đây ít người sử dụng điện. Thời gian gần đây người dân đến đây sinh sống nhiều hơn nên nhu cầu sử dụng điện tăng lên. Những ngày qua thời tiết nóng bức làm nhu cầu sử dụng điện tại khu vực này tăng đột biến dẫn đến hiện tượng quá tải. “Trước mắt chúng tôi đã cho thay mới CB khu vực trên, về lâu dài sẽ cải tạo hệ thống lưới điện”- ông Cang cho biết. Riêng Công ty Điện lực Hóc Môn, Công ty Điện lực Bình Chánh cho biết đã khắc phục xong các trường hợp cúp điện do quá tải, sự cố.
Vì sao ngành điện không tính toán, dự báo nhu cầu sử dụng điện tăng để đầu tư lưới điện, CB có công suất phù hợp cho từng khu vực? Trả lời câu hỏi này, các công ty điện lực đều cho rằng lưới điện ở từng khu vực đều có dự phòng mức độ gia tăng phụ tải, nhưng có những nơi nhu cầu sử dụng điện vượt khả năng dự báo. Theo các công ty điện lực, giải pháp để khắc phục tình trạng này là tăng cường kiểm tra, đo tải để kịp thời khắc phục những trường hợp có nguy cơ bị quá tải. Ngoài ra, sẽ cho người xử lý ngay nếu tiếp nhận được thông tin phản ảnh của khách hàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận