02/02/2016 06:40 GMT+7

Nhiều nhà xe tăng giá vé tết vượt quy định

CHÍNH THÀNH - LÂM THIÊN
CHÍNH THÀNH - LÂM THIÊN

TT - Ông Nguyễn Văn Gia - phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng - cho biết dịp Tết Bính Thân các đơn vị vận tải hành khách được phép phụ thu 40-60% giá vé so với ngày thường trên một số tuyến nhất định.

Hành khách tại bến xe liên tỉnh Đà Lạt chiều 1-2 - Ảnh: C.Thành
Hành khách tại bến xe liên tỉnh Đà Lạt chiều 1-2 - Ảnh: C.Thành

Theo đó, các tuyến đi từ Lâm Đồng đến Bình Định trở ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc được phụ thu tối đa không quá 60% giá vé, các tuyến xe liên tỉnh gần Lâm Đồng, nhà xe được phụ thu tối đa không quá 40%. Tuy nhiên, một số nhà xe vẫn tăng giá vé vượt mức quy định.

Chiều 1-2, theo ghi nhận, các nhà xe chạy các tỉnh phía Bắc - Lâm Đồng và ngược lại như Quốc Huy, Đức Trình, Tài Thắng... đều thông báo gần hết vé những ngày giáp tết. Số vé còn lại không nhiều do hành khách đã đặt trước ít nhất hai tuần.

Giá vé các nhà xe đưa ra vào ngày 20 tới 26 tháng chạp dao động từ 1,2-1,5 triệu đồng/vé/người, trong khi giá vé ngày thường 600.000-700.000 đồng/vé/người. Như vậy, giá vé tăng trung bình 80-100% so với ngày thường.

CHÍNH THÀNH - LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên