14/03/2014 04:20 GMT+7

Nhiều người mắc bệnh sâu răng và nha chu

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Gần 91% trẻ 6 tuổi bị sâu răng. Ở lứa tuổi 12 và 15, tình trạng sâu răng ở mức thấp hơn với tỉ lệ sâu răng lần lượt là hơn 59% và gần 70%. Ở nhóm 35-44 tuổi, tình trạng sâu răng tăng cao với hơn 82% người có bệnh.

Ăn nhiều hơn 5 thìa đường mỗi ngày làm tăng nguy cơ sâu răng Viêm nha chu và bệnh đái tháo đườngBắt sâu răng bằng... dầu ăn

Đáng lưu ý, người có trình độ học vấn thấp có tình trạng sâu răng trầm trọng hơn. Đây là kết quả nghiên cứu “Tình trạng sức khỏe răng miệng của người dân đồng bằng sông Cửu Long và các yếu tố liên quan” được báo cáo tại hội nghị khoa học - đào tạo liên tục do Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM tổ chức từ ngày 13 đến 15-3, qua khảo sát ngẫu nhiên trên 2.370 người ở đồng bằng sông Cửu Long.

Nghiên cứu này còn cho thấy tỉ lệ người mắc bệnh nha chu cũng rất cao (gần 84%) và mức độ trầm trọng của bệnh tăng theo tuổi. Ở trẻ 12 và 15 tuổi, tình trạng cao răng có tỉ lệ lần lượt là 43% và hơn 53%. Ở người lớn có hơn 95% người mắc bệnh, với 6,8% người có viêm nướu, gần 81% người có cao răng và 7,8% người có túi nướu sâu hơn 4mm. Tình trạng cao răng cao cho thấy ý thức giữ gìn vệ sinh răng miệng của người dân kém và khả năng đáp ứng điều trị thấp.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên