12/01/2013 07:35 GMT+7

Nhiều ngành công nghiệp then chốt còn "mù mờ"

TRẦN VŨ NGHI - CẦM VĂN KÌNH
TRẦN VŨ NGHI - CẦM VĂN KÌNH

TT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận xét như vậy về một số ngành công nghiệp trọng điểm khi đến dự hội nghị tổng kết năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành công thương hôm 11-1.

"Tôi đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng dư nợ tín dụng năm nay lên 12%, nghĩa là mong muốn doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay này. Đồng thời tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu"

Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng

Đánh giá rất cao nỗ lực của ngành công thương trong năm 2012, trong đó thể hiện nổi bật về tăng trưởng xuất khẩu lên hơn 18% so với năm trước trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu lẫn trong nước còn gặp nhiều khó khăn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng kim ngạch xuất khẩu đạt 114,6 tỉ USD của năm 2012 “thể hiện sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phải thấy rõ hạn chế, yếu kém để ra sức khắc phục. Đặc biệt, ngành công nghiệp VN yếu kém cả về năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh. Ông cho rằng công nghiệp VN vẫn còn nặng về gia công, nhiều ngành phát triển chậm, chiến lược quy hoạch chất lượng thấp, trong đó “nổi cộm” ở lĩnh vực công nghệ cao, phụ trợ, cơ khí chế tạo. Thẳng thắn đặt câu hỏi về hình hài công nghiệp chế tạo VN sẽ ra sao khi “ôtô không ra ôtô, tàu thủy không ra tàu thủy”, người đứng đầu Chính phủ trăn trở: “Công nghiệp hóa chất thế nào mà mười mấy năm qua làm kháng sinh không được? Hình hài công nghiệp phụ trợ thế nào? Có cần xác định lại những ngành công nghiệp có thật sự cần thiết hay không, chẳng hạn như ôtô, đóng tàu?”.

Đề cập lĩnh vực tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh ngành công thương có vai trò quan trọng trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ông yêu cầu phải rà soát lại chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp. “Tôi rất lo lắng cái này. Tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả, nhưng chiến lược những ngành then chốt còn mù mờ dù năm 2020 đến nơi rồi. Đi liền chiến lược là chính sách. Ta ưu đãi mãi ôtô cứ lắp ráp không. Và năm nay phải nhìn (lại) rất quyết liệt vấn đề này” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề cập hoạt động kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng đồng ý sửa nghị định 84, đồng thời yêu cầu Bộ Công thương “phải minh bạch giá thành vì dù có nhiều doanh nghiệp kinh doanh, nhưng do Petrolimex chi phối thị phần, nên phải công khai minh bạch. Phải khuyến khích cạnh tranh để thật sự có giá thị trường”.

Sửa chính sách nếu không phù hợp

Đánh giá về các mục tiêu của Bộ Công thương đặt ra cho xuất khẩu năm 2013 là 126,1 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2012; nhập khẩu ở mức 136 tỉ USD, tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức 8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2,74 triệu tỉ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 6%... Chính phủ cũng yêu cầu bộ và các ngành liên quan cần phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thì mới mong đạt được các mục tiêu nói trên. Chẳng hạn nói chống buôn lậu sao để hàng tràn ngập, “từ gà nguyên con đến cánh gà, cái gì cũng thấy nhập”. Thủ tướng nói: “Quản lý thị trường nói thể chế không nghiêm, xử người ta không sợ. Nhưng chính chúng ta làm chính sách. Không nghiêm thì phải đề xuất sửa”.

TRẦN VŨ NGHI - CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất