31/10/2012 05:02 GMT+7

Nhiều dư địa cho hàng Việt tại Argentina

(N.BÌNH)
(N.BÌNH)

TT - Ngày 30-10, Diễn đàn kinh tế VN - Argenina đã kết thúc sau hai ngày diễn ra, thu hút gần 350 doanh nghiệp VN đến gặp gỡ, tìm cơ hội hợp tác, phân phối, mua nguyên liệu của khoảng 200 doanh nghiệp Argentina trong các lĩnh vực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, máy móc, mỹ phẩm...

Chuyển động thị trường

Theo ông Nguyễn Văn Đào - đại sứ VN tại Argentina, VN có nhiều cơ hội lớn vào thị trường Nam Mỹ này nếu làm tốt khâu tiếp thị, với các mặt hàng như cà phê, cao su, hàng dệt may...

o Khách Nga thích bay chuyến đến miền Trung

Bà Hoàng Thị Phong Thu, giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương (chuyên về thị trường Nga), cho biết từ nay đến ngày 30-4-2013 sẽ có 70.000-100.000 lượt khách Nga mua tour nghỉ mát ở VN bằng các chuyến bay thuê nguyên chuyến (charter). Trong đó, 60-70% khách Nga sẽ đến Nha Trang, còn lại là các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên.

o VN đứng đầu châu Á về doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu vào EU

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), VN hiện đang là một trong số các quốc gia có số lượng doanh nghiệp thủy sản được cấp mã số xuất khẩu vào thị trường châu Âu (EU) với 415 doanh nghiệp, nhiều nhất châu Á. Ông Dũng cho rằng đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của ngành thủy sản VN trong thời gian tới nếu Nhà nước có thêm những chính sách hỗ trợ.

o Xuất khẩu sắp đạt 100 tỉ USD

Theo Bộ Công thương, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong tháng 10-2012 ước đạt 9,9 tỉ USD, tăng 4,4% so với tháng trước. Sau 10 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 93,45 tỉ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong cán cân xuất khẩu, chiếm hơn 55% tổng kim ngạch xuất khẩu, tương ứng 51,6 tỉ USD (trừ dầu thô).

o Hiệp hội Tôm xin lùi thời gian trả nợ vay

Ông Trần Văn Nhiệm, chủ tịch Hiệp hội Tôm Mỹ Thanh (Sóc Trăng), cho biết đã gửi đơn cầu cứu đoàn đại biểu Quốc hội Sóc Trăng để phản ảnh tình trạng khốn đốn của người nuôi tôm.

Liên tiếp hai năm 2010 và 2011, diện tích tôm nuôi tại Sóc Trăng bị thiệt hại trên 30.000ha do tôm mắc bệnh lạ, khiến nhiều nông dân kiệt quệ, không còn vốn đầu tư vụ nuôi 2013. Hiện nhiều ao nuôi bị treo, hơn 80% người nuôi tôm gặp khó khăn về vốn, đề nghị Chính phủ chỉ đạo lùi thời gian trả nợ vay gồm vốn và nợ lãi với thời gian 24 tháng.

(N.BÌNH)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên