14/11/2015 16:58 GMT+7

Nhiều đề tài Euréka 2015 tính ứng dụng cao

CẨM TÚ - CẨM NHIÊN
CẨM TÚ - CẨM NHIÊN

TTO - Ngày 14-11, vòng chung kết giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XVII năm 2015 diễn ra tại trường ĐH Nông lâm TP.HCM.

Nhóm tác giả thuyết trình đề tài trước hội đồng giám khảo - Ảnh: Cẩm Tú

Vòng chung kết năm nay có 170 tác giả đến từ 30 trường với 82 công trình nghiên cứu khoa học ở 11 lĩnh vực: Kinh tế, Xã hội nhân văn, Giáo dục, Công nghệ thông tin, Quy hoạch - Kiến trú, Pháp lý, Công nghệ hóa dược, Tài nguyên môi trường, Nông lâm ngư, Công nghệ Sinh - Y sinh.

Giải thường do Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ trẻ (Trực thuộc Thành đoàn TP.HCM) phối hợp với ĐHQG-TP.HCM tổ chức.

Năm nay, lần đầu tiên giải thưởng mở rộng ra quy mô toàn phía Nam, chương trình đã tiếp nhận 647 đề tài, đại diện cho 46 trường ĐH - CĐ. Chương trình có hơn 55 nhà khoa học đền từ các sở, ngành, doanh nghiệp,... sẽ tiến hành chấm điểm và có quyết định vinh danh cho những đề tài xứng đáng.

Hầu hết, các đề tài năm nay đều mang ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn: có tính ứng dụng, cập nhật các xu hướng nghiên cứu trên thế giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của thành phố.

Trong đó có nhiều tài tiêu biểu như: Nghiên cứu chế tạo gạch không nung từ bê tông nhẹ cốt liệu cùi bắp; Thiết kế chế tạo máy in chữ nổi Braille cho người kiếm thị; Nghiên cứu và thiết kế robot hình dạng người…

Ngoài ra, nằm trong khuôn khổ giải thưởng, Ban tổ chức còn thực hiện các hoạt động như: Hội thảo sinh viên với nghiên cứu khoa học Euréka, Hội trại sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka.

CẨM TÚ - CẨM NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên