12/07/2017 14:11 GMT+7

Nhiều công nghệ mới tại triển lãm quốc tế da giày

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Nhiều công nghệ mới nhất trong quy trình sản xuất, thiết kế của ngành da giày từ 27 quốc gia đã xuất hiện tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) vào sáng 12-7.

Khách nước ngoài đang tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng của doanh nghiệp trong nước - Ảnh: T.V.N
Khách nước ngoài đang tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng của doanh nghiệp trong nước - Ảnh: T.V.N

Các công nghệ mới này có mặt trong Hội chợ triển lãm quốc tế da và giày lần thứ 19 (Shoes & Leather VN 2017), do Hiệp hội Da giày túi xách VN (Lefaso) tổ chức.

Với hơn 700 gian hàng, Shoes&Leather Việt Nam 2017 là lần tổ chức có quy mô nhất từ trước đến nay. 

Các nước rất mạnh như Thái Lan, Ý, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… đều tham dự và triển lãm các lĩnh vực sản xuất da và thuộc da, công nghệ - thiết bị sản xuất giày, kỹ thuật in ấn, thiết kế trên sản phẩm phụ kiện giày, túi xách, dây chuyền hỗn hợp xử lý các quy trình phụ trong chuỗi sản xuất khép kín…

Các gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc áp đảo rất lớn về các loại thiết bị sản xuất giày, máy cắt, dập khuôn đế…

Trong khi đó, Thái Lan, Ấn Độ và Ý phô diễn về nguyên liệu thuộc da, công nghệ in cắt đa lớp, thiết bị máy móc sản xuất phụ kiện túi xách, giày dép cho ra sản lượng lớn…

Ngược lại, các gian hàng của chủa nhà Việt Nam lại khá khiêm tốn. 

Các gian hàng tham gia chủ yếu là từ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, lựa chọn mô hình sản xuất các sản phẩm thủ công, đòi hỏi tay nghề khéo léo, độ tinh xảo cao, với sản lượng sản xuất khá thấp.

Theo ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Lefaso, để có thể cạnh tranh được với các quốc gia khác đang ngày một phát triển hơn trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu da giày, túi xách các loại, chỉ có một cách duy nhất là buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi tư duy sản xuất,  tập trung quyết liệt để đổi mới máy móc thiết bị công nghệ sang hướng hiện đại, giảm dần lao động tay chân.

Hiện tại năng suất lao động bình quân của nhân công Việt Nam trong ngành sản xuất giày dép, túi xách đang thấp hơn khoảng 20% so với năng suất lao động của Trung Quốc.

Lý do là “vì thời gian sau này Trung Quốc họ tập trung đổi mới thiết bị sang hướng tự động hóa nhiều công đoạn, thay vì phải dùng lao động thủ công như trước đây”, ông Thuấn thông tin.

Ông Thuấn cũng cho biết thêm rằng để nâng cao năng lực và cải thiện trình độ công nghệ sản xuất giày cho các doanh nghiệp Việt Nam, Thương vụ Ý, Hiệp hội Quốc gia các nhà sản xuất thiết bị và công nghệ cho ngành da giày Ý cùng Lefaso sẽ đưa vào vận hành Trung tâm Công nghệ giày Ý - Việt tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển da giày Việt Nam, đặt tại Bình Dương từ ngày 12-7-2017.

Các máy móc, công nghệ mới được các doanh nghiệp nước ngoài tham gia giới thiệu tạị triển lãm - Ảnh: T.V.N 
Các máy móc, công nghệ mới được các doanh nghiệp nước ngoài tham gia giới thiệu tạị triển lãm - Ảnh: T.V.N 
Các máy móc, công nghệ mới được các doanh nghiệp nước ngoài tham gia giới thiệu tạị triển lãm - Ảnh: T.V.N 
Các máy móc, công nghệ mới được các doanh nghiệp nước ngoài tham gia giới thiệu tạị triển lãm - Ảnh: T.V.N 
Khách nước ngoài đang tìm hiểu sản phẩm tại các gian hàng của doanh nghiệp của doanh nghiệp Malaysia - Ảnh: T.V.N
Khách nước ngoài đang tìm hiểu sản phẩm tại các gian hàng của doanh nghiệp của doanh nghiệp Malaysia - Ảnh: T.V.N
TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên