Thị trường UAE - Vật liệu xây dựng có nhiều hứa hẹn
Đại diện Tham tán thương mại tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), cho biết thị trường này rất hấp dẫn, bởi không có các loại thuế như thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng; còn thuế xuất nhập khẩu chỉ từ 0-5% với hầu hết mặt hàng, vì thế rất thu hút các doanh nghiệp nước ngoài.
UAE là một thị trường lớn với GDP năm 2013 vào khoảng 298 tỷ USD. Quan hệ thương mại với Việt Nam thời gian qua liên tục tăng trưởng. Đây là thị trường xuất khẩu thứ 7 và là đối tác kinh tế lớn thứ 17 của nước ta. Dự kiến năm 2013, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và UAE đạt khoảng 4,4 tỷ USD, tăng tới 91% so với cùng kỳ 2012.
Dù cả UAE chỉ có 8 triệu dân, nhưng đây là tâm điểm của toàn khu vực Trung Đông. 2 năm qua, sản phẩm chủ lực của Việt Nam xuất vào thị trường này chủ yếu là điện thoại di động, giày dép, dệt may, nông-thủy sản và vật liệu xây dựng. Và trong thời gian tới, UAE có khả năng sẽ trở lại thời hoàng kim về xây dựng như trước năm 2008, vì Dubai có khả năng được chọn đăng cai Expo 2020; một số thị trường lân cận như Qatar sẽ xây các đại dự án phục vụ cho World Cup, hay Saudi Arabia sẽ xây dựng 6 đại thành phố... Do đó, hàng Việt tại thị trường này hứa hẹn sẽ gặp thuận lợi trong tương lai.

Thủy sản - Kỳ vọng thị trường tiềm năng
Đại diện Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), cho biết năm 2013, Việt Nam xuất khẩu thủy sản tới 156 thị trường, trong đó có 10 thị trường chủ lực chiếm tới 85% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và Hong Kong đạt 650 triệu USD, tăng 65% so với năm 2012. Đây là 2 thị trường rất tiềm năng.
Về thị trường EU, đây là 1 trong 3 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy, ý tưởng thiết lập một trung tâm phân phối thủy sản Việt Nam tại EU sẽ là cách để hỗ trợ và nâng cao giá trị cho hàng thủy sản Việt Nam. Tại thị trường Nhật Bản, đây là thị trường tiêu thụ lớn, tuy nhiên thị trường này có một số khó khăn cho sản phẩm tôm, bởi một số quy định về kháng sinh, hóa chất đôi lúc không tương thích với thông lệ quốc tế nên hàng Việt Nam có thể gặp trục trặc.
Thị trường Nam Mỹ, dù chỉ đạt doanh số hơn 100 triệu USD trong năm nay, nhưng được đánh giá là thị trường còn khá tiềm năng, nhất là sản phẩm cá tra xuất khẩu vào Brazil, Argentina, Mexico. Tại thị trường Brazil và Mexico, Tham tán thương mại cần hỗ trợ nhiều hơn để được công nhận đạt tiêu chí cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.
Thị trường Mỹ - Thách thức về an toàn thực phẩm
Dù Mỹ là thị trường tiêu thụ rất lớn nhưng lại có nhiều rào cản thương mại và tiêu chuẩn khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các doanh nghiệp khi làm việc với thị trường này cần lưu ý về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với Luật hiện đại hóa vệ sinh an toàn thực phẩm (FSMA) của Mỹ có hiệu lực từ đầu năm 2011, tránh việc bán hàng hạ giá hoặc khối lượng hàng xuất khẩu tăng đột biến.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận