02/07/2022 11:22 GMT+7

Nhiều cầu thủ Anh tài mọn, giá cao

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau những bài học trong quá khứ, các CLB lớn đã rút ra nhiều kinh nghiệm với các cầu thủ người Anh, vốn được định giá quá cao so với năng lực thực sự.

Nhiều cầu thủ Anh tài mọn, giá cao - Ảnh 1.

Maguire là ví dụ tiêu biểu cho việc cầu thủ Anh có giá trị quá cao so với năng lực - Ảnh: REUTERS

Trong 20 bản hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ có trị giá trên 20 triệu euro được thực hiện trong mùa hè này, Kalvin Phillips (đến Man City) là cầu thủ người Anh duy nhất. Đó là một thống kê gây ngạc nhiên, đặc biệt khi có đến 11/20 thương vụ đó được thực hiện bởi các CLB ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Hãy xem một thống kê khác của Transfermarkt: Trong top 20 cầu thủ được định giá cao nhất thế giới, có đến 7 cầu thủ mang quốc tịch Anh. Đó chính là vấn đề của các cầu thủ người Anh hiện tại, khi họ được định giá quá cao so với năng lực thật sự.

Mùa giải trước, Man City biến tiền vệ Jack Grealish thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League (tính theo chiều mua) khi mua anh từ Aston Villa với giá 117,5 triệu euro. Kết quả: Grealish ghi được 6 bàn thắng sau 39 lần ra sân, kém hơn cả một tiền vệ trung tâm như Ilkay Gundogan.

Ngoài Grealish, Harry Maguire (M.U mua với giá 87 triệu euro) và Jadon Sancho (M.U mua 85 triệu euro) là hai cầu thủ Anh khác nằm trong nhóm 5 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League. Tất cả đều bị đánh giá là những bản hợp đồng thất bại.

Grealish, Maguire hay Sancho là những ví dụ tiêu biểu cho việc các cầu thủ Anh được đội giá lên quá nhiều so với năng lực thực sự. Khi M.U mua Maguire từ Leicester năm 2019, trung vệ người Anh khi đó chỉ được Transfermarkt định giá vào khoảng 50 triệu euro.

Nhưng sức ép từ việc Liverpool thành công với Van Dijk, cùng việc Maguire là một người Anh, đã khiến M.U bị Leicester ép giá. Đến lúc này, giá trị của Maguire rớt còn 38 triệu euro. Grealish cũng vậy, Man City đã phải bỏ ra gần gấp đôi so với mức mà Transfermarkt định giá anh vào mùa hè năm ngoái (65 triệu euro).

Ngay cả mức định giá của Transfermarkt cũng thường bị xem là quá cao so với năng lực của các cầu thủ Anh. Sự hấp dẫn của Premier League đôi lúc dẫn đến sự ưu ái quá mức của giới chuyên môn dành cho các ngôi sao trẻ tại đây. Thêm vào đó, sự giàu có của bóng đá Anh cũng dẫn đến tình trạng "đắt đỏ" dành cho những cầu thủ do họ sản sinh.

Vẫn có nhiều cầu thủ người Anh là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Điển hình như Declan Rice - tiền vệ của West Ham được định giá 80 triệu euro nhưng CLB này hét giá lên đến 120 triệu euro khi M.U hỏi mua.

Tương tự, Jude Bellingham cũng được Dortmund định giá 100 triệu euro với Liverpool. Cả hai có những đặc điểm thường thấy của bóng đá Anh: trẻ, khỏe, cao lớn, tỏa sáng từ độ tuổi U20 và là những đối tượng dễ bị "lầm tưởng" nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Sau những bài học trong quá khứ, các CLB lớn đã rút ra nhiều kinh nghiệm với các cầu thủ người Anh. Nếu West Ham vẫn kiên trì trong việc hét giá hơn trăm triệu euro với Declan Rice, họ "cứ giữ lấy mà dùng".

Vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Nóng bỏng những trận derby Vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Nóng bỏng những trận derby

TTO - Ngoài việc chiến đấu hết mình để ngăn Liverpool vô địch ở trận derby vùng Merseyside diễn ra lúc 22h30 ngày 24-4 (giờ VN), quyết tâm của Everton càng lớn hơn khi họ đang khát điểm cho cuộc chiến trụ hạng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên