19/02/2005 19:00 GMT+7

Nhiều biến đổi khí hậu bất thường trong thế kỷ XX

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tại hội nghị quốc tế với chủ đề "Lịch sử và sự bền vững" tổ chức tại Roma (Italia) từ ngày 16 đến 19-2, các nhà khoa học đã công bố những phát hiện cho thấy thế kỷ 20, đặc biệt là trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ này, đã ghi nhận rất nhiều biến đổi khí hậu mang tính lịch sử và chưa từng thấy từ trước tới nay.

Pq5Y8eT4.jpgPhóng to
Thảm họa sóng thần
Tại hội nghị quốc tế với chủ đề "Lịch sử và sự bền vững" tổ chức tại Roma (Italia) từ ngày 16 đến 19-2, các nhà khoa học đã công bố những phát hiện cho thấy thế kỷ 20, đặc biệt là trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ này, đã ghi nhận rất nhiều biến đổi khí hậu mang tính lịch sử và chưa từng thấy từ trước tới nay.

Trong thời gian từ 1991 đến năm 2000, thế giới đã trải qua 22 tháng nóng bất thường, cao gấp hai lần mức trung bình những tháng nóng trong một thập kỷ của 500 năm vừa qua. Thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20 cũng là một thời kỳ rất mất ổn định trong các mùa Đông và mùa Xuân ở Bắc Âu và mùa nồm ở Địa Trung Hải, dẫn đến tình trạng lũ lụt thường xuyên. Đây cũng là thời kỳ có số ngày tuyết rơi che phủ mặt đất giảm mạnh.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng hiện còn "quá sớm" để kết luận rằng những biến đổi khí hậu này là hậu quả của hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên