30/03/2011 05:07 GMT+7

Nhiều bệnh nhân bị phản ứng thuốc không biết tên thuốc đã uống

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Năm 2009 và 2010, Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận điều trị cấp cứu 17 bệnh nhân bị hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử thượng bì nhiễm độc. Đây là hai loại phản ứng thuốc nặng nề nhất với triệu chứng khởi phát thường là ngứa, nổi mụn bóng nước, sẩn đỏ, chấm xuất huyết...

Mặc dù hiếm gặp nhưng hai loại phản ứng thuốc này có tỉ lệ tử vong chung lên đến 20%.

Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng - trưởng khoa lâm sàng 2 Bệnh viện Da liễu TP.HCM - cho biết như vậy tại hội thảo khoa học kỹ thuật da liễu khu vực phía Nam sáng 29-3. Theo bác sĩ Huy Hoàng, có đến 82,4% bệnh nhân bị hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử thượng bì nhiễm độc không xác định được cụ thể, rõ ràng loại thuốc gây dị ứng cho mình là thuốc gì.

Điều này phản ánh việc sử dụng thuốc không kiểm soát của người dân. Khi có bệnh nào đó, họ tự ý mua thuốc không rõ loại tại nhà thuốc về uống. Đến khi bệnh nhân bị phản ứng thuốc rất khó cho bác sĩ xác định tác nhân gây hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử thượng bì nhiễm độc.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên