23/03/2021 09:04 GMT+7

Nhiệt độ miền Nam đạt 38 độ C, mưa trái mùa không đủ ‘giải khát’

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nắng nóng tại miền Nam tăng về cường độ và diện, nhiệt độ cao nhất có nơi đạt xấp xỉ 38 độ C, trời nóng bức.

Nhiệt độ miền Nam đạt 38 độ C, mưa trái mùa không đủ ‘giải khát’ - Ảnh 1.

Nắng nóng, người dân cần bổ sung nước thường xuyên - Ảnh: LÊ PHAN

Theo dự báo, tình hình nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ đã tăng cả về diện và cường độ trong ngày thứ hai đầu tuần.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được trong ngày 22-3 đã vượt qua mức 37 độ C, nhiệt độ đo được tại Tây Ninh là 37,2 độ và Biên Hòa (Đồng Nai) là 37,8 độ C. Nắng nóng ở miền Tây tuy chỉ xuất hiện cục bộ nhưng tại Vĩnh Long cũng đã ghi nhận được nhiệt độ là 36,2 độ C.

Dự báo trong ngày hôm nay, nắng nóng vẫn còn tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam Bộ dao động từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, miền Tây 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Vào thời điểm cuối ngày, mưa rào và dông cũng sẽ xuất hiện tại một số khu vực nhưng diện mưa tương đối hẹp, lượng mưa không nhiều và chỉ mưa trong thời gian ngắn.

Mưa xảy ra về chiều tối nên không thể làm dịu cái nắng nóng vào ban ngày. Do vậy, nếu có các lịch trình hoạt động ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 11h-15h, người dân cần chủ động che chắn và thường xuyên uống nước để bảo đảm sức khỏe.

TP.HCM nắng nóng hừng hực TP.HCM nắng nóng hừng hực

TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định nắng nóng đã giảm bớt cường độ những vẫn giữ mức nhiệt 35-36 độ C, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp mang lại cảm giác nóng hừng hực cho miền Nam.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên