31/08/2004 20:16 GMT+7

Nhiệt độ biển Bắc cực tăng nhanh

 Đ.TÂM (Theo AFP)
 Đ.TÂM (Theo AFP)

TTO - Các nhà khoa học Đức cho biết nhiệt độ trong năm nay ở biển Bắc Cực vẫn tiếp tục tăng nhanh và điều này sẽ làm giảm vùng băng ở biển Bắc cực.

rp42ab62.jpgPhóng to
Nhiệt độ ở biển Bắc cực đang tăng nhanh một cách đáng lo ngại
TTO - Các nhà khoa học Đức cho biết nhiệt độ trong năm nay ở biển Bắc Cực vẫn tiếp tục tăng nhanh và điều này sẽ làm giảm vùng băng ở biển Bắc cực.

Trong năm nay, nhiệt độ ghi nhận được ở độ cao 500m so với mực nước biển ở giữa đảo băng và đảo Spitsbergen của Nauy đã lên đến 0.6oC cao hơn năm 2003. Mức độ gia tăng này còn được tìm thấy trong nước có độ sâu 2000m.

Các chuyên gia thuộc viện Alfred Wegener nghiên cứu về Bắc cực và đại dương ở Bremerhaven đã ghi nhận được nhiệt độ trên chiếc tàu đi biển chuyên dụng trong vòng 6 tuần qua cho biết, nước ở Fram Strait đang nóng dần lên một cách đều đặn từ năm 1990 và trong 3 năm qua, những hình ảnh từ vệ tinh đã cho thấy "một sự suy thoái rõ ràng" của những đỉnh băng ở biển.

Vào tháng 6, một tổ chức của Liên Hiệp Quốc đã thông báo rằng các nhà khoa học Mỹ đã đo được "sự phát triển một cách đáng lo ngại" của vào khí CO2, chất đốt cháy vì khí nhiên liệu hóa thạch...

Mức độ CO2 ghi lại được trong tháng 3 năm 2004 ở Hawaii đo được là 379 ppm(phần triệu), tăng 3 ppm so với những năm trước đây. Các nhà khoa học cũng cho biết, mỗi thập niên trước đây chỉ tăng 1,8ppm thì hiện nay mức độ CO2 là 280ppm.

 Đ.TÂM (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên