10/06/2023 19:00 GMT+7

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023

P.N.
và 1 tác giả khác

"Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chăm lo tốt việc làm, đời sống cho người lao động" - đó là tinh thần xuyên suốt Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Hội nghị được ban chuyên môn và công đoàn Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phối hợp tổ chức ngày 9-6 tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Tạ Tuấn Anh - phó trưởng ban Kỹ thuật sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ông Vũ Văn Minh - trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Quan cảnh toàn Hội nghị

Quan cảnh toàn Hội nghị

ông Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy phát biểu tại Hội nghị

ông Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, ông Vũ Thanh Hải - bí thư Đảng uỷ, giám đốc nhà máy - báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 5 tháng đầu năm và kế hoạch 7 tháng cuối năm 2023. Theo đó, nhờ thực hiện các giải pháp quyết liệt với sự nỗ lực của cán bộ và người lao động, nhà máy đã luôn đáp ứng huy động công suất cao từ A0, đặc biệt trong mùa khô.

Ông Trần Ngọc Hưởng - Đảng uỷ viên, phó giám đốc, chủ tịch Công đoàn nhà máy - báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của người lao động và báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị từ hội nghị người lao động cấp phòng, phân xưởng và đã được đơn vị chuyên môn và công đoàn giải đáp và giải quyết thấu đáo tại hội nghị.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2023.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 - Ảnh 3.

Ông Tạ Tuấn Anh - phó trưởng ban Kỹ thuật Sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam - biểu dương những kết quả kinh tế kỹ thuật Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã đạt được.

Theo ông Tuấn Anh, thời gian tới, nhà máy tiếp tục được huy động ở công suất cao, bên cạnh đó cũng đóng góp vai trò quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh thành phía nam. Do đó, ông Tuấn Anh đề nghị CBCNV nhà máy tiếp tục tập trung sản xuất, nâng cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo vận hành đặc biệt các công tác bốc dỡ than từ tàu vào kho, đảm bảo sản xuất.

Ông Tuấn Anh cũng đề nghị nhà máy nghiên cứu, đề xuất các phong trào thi đua khen thưởng để kịp thời khen thưởng động viên đội ngũ CBCNV vận hành trực tiếp. Ban Kỹ thuật Sản xuất sẽ luôn đồng hành cùng nhà máy để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên