20/12/2011 07:44 GMT+7

Nhiễm trùng do xóa vết xăm

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Ngày 18-12, GS.TS Nguyễn Thị Dụ - giám đốc Bệnh viện đa khoa Thu Cúc (Hà Nội) - cho hay bệnh viện đã cử bác sĩ về tận Nghệ An để đón bệnh nhân N.T.G. (20 tuổi, quê ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) - người bị xăm hình ba con rết lên mặt và ngực - về điều trị miễn phí.

Các bác sĩ mới kiểm tra bước đầu những tổn thương để lại trên cơ thể G. sau khi bị xăm và xóa xăm tại một cơ sở thẩm mỹ địa phương và xác định: “Tại vị trí xăm và xóa xăm của bệnh nhân đang có biểu hiện nhiễm trùng, lõm da, cần được điều trị ngay. Sau đó, khi dùng kháng sinh trị nhiễm trùng hiệu quả, các thao tác xóa sẹo mới được tiến hành. Vì vậy, thời gian điều trị sẽ kéo dài hơn tiên lượng ban đầu” - GS Dụ cho biết.

Theo GS Dụ, tổn thương nhiễm trùng của G. có thể do hậu quả của việc xóa xăm quá sâu.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên