
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: HỮU HẠNH
Chiều 23-8, Đảng bộ UBND TP.HCM tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tham dự đại hội có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng lãnh đạo các ban ngành Thành ủy, HĐND TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM...
Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Trần Văn Nam báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: HỮU HẠNH
Tại đại hội, ông Trần Văn Nam - phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM - đã báo cáo những kết quả đạt được của Đảng bộ UBND TP.HCM trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo ông Nam, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành. Trong đó tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 2,971 triệu tỉ đồng, chiếm 23,7% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 33% tổng thu ngân sách quốc gia.
Trong đó tỉnh Bình Dương tiếp tục khẳng định là trung tâm sản xuất công nghiệp lớn, đã tập trung phát triển và chuyển đổi mạnh mẽ các khu công nghiệp, thu hút đầu tư và triển khai các dự án công nghiệp định hướng công nghệ cao, gắn với phát triển đô thị.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nhanh và ổn định trên nền tảng bốn trụ cột chính là công nghiệp, logistics - cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, hình thành và phát triển các ngành chủ lực mới về hóa dầu, năng lượng tái tạo, trung tâm dầu khí hóa lỏng và công nghiệp sinh học.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội - Ảnh: HỮU HẠNH
TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, động lực của đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng đầu cả nước…
Tuy nhiên mặc dù TP.HCM là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước nhưng không gian phát triển bị bó hẹp, quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (Par-Index), hài lòng của người dân (SIPAS) còn thấp.
Tỉnh Bình Dương (cũ) tuy là điểm sáng về công nghiệp hóa và thu hút FDI, nhưng mô hình tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào sản xuất gia công, thâm dụng lao động và đất đai, thiếu các trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, hạ tầng xã hội và năng lực đổi mới sáng tạo.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), với lợi thế cảng biển nước sâu và du lịch biển, vẫn gặp khó khăn trong liên kết vùng và phát triển chuỗi giá trị. Cảng Cái Mép - Thị Vải có năng lực cạnh tranh quốc tế nhưng kết nối còn rời rạc, thiếu hệ sinh thái logistics hiện đại, du lịch chưa gắn với các mô hình đô thị thông minh, y tế, nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ sáng tạo.
Đảng bộ UBND TP.HCM cũng đã chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm.
Phấn đấu để mỗi người dân TP.HCM được khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: HỮU HẠNH
Cũng tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thọ - phó bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - đã trình bày phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, hệ thống chỉ tiêu, chương trình đột phá, công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo ông Thọ, Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra mục tiêu giai đoạn 2025-2030 là xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên.
Đồng thời thực hiện thành công 4 trụ cột về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và kinh tế tư nhân; xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, trở thành một đầu mối lớn về giao thông và logistics, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

Khoa học công nghệ được TP.HCM quan tâm thúc đẩy trong nhiệm kỳ tới - Ảnh: HỮU HẠNH
Đảng bộ UBND TP.HCM cũng đề ra 19 chỉ tiêu tăng trưởng nhiệm kỳ tới. Trong đó về chỉ tiêu kinh tế, TP.HCM đề ra tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm.
Về xã hội, đến năm 2030 TP.HCM đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân. 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất 1 lần mỗi năm. Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.
Về đô thị và môi trường, tỉ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 16-26%. Đến cuối năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch với 20.000 căn. Bên cạnh đó là các chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận.
Cảng Cần Giờ là công trình trọng điểm
Cũng theo ông Nguyễn Văn Thọ, nhiệm kỳ tới TP.HCM sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện, thực chất, hiệu quả, phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo
TP.HCM cũng tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng TP.HCM phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.
Xây dựng, phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người TP.HCM chân - thiện - mỹ, thấm nhuần truyền thống yêu nước, nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu gia đình, quê hương, Tổ quốc, nâng cao ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Tiếp tục đầu tư xây dựng TP thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhiều nhiệm vụ khác.
Đảng bộ UBND TP.HCM cũng đề ra 3 chương trình đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển văn hóa - thể thao.
Bên cạnh đó là 5 công trình trọng điểm gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đường sắt đô thị, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, xây dựng đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận