12/09/2007 07:00 GMT+7

Nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

TTXVN
TTXVN

TT - Sáng 11-9, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân thăm cấp nhà nước New Zealand đã được tổ chức trọng thể tại Dinh toàn quyền ở thủ đô Wellington theo nghi thức văn hóa truyền thống Maori (thổ dân New Zealand). Toàn quyền Anand Satyanand và phu nhân chủ trì lễ đón.

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với thủ tướng LB Nga, hội kiến Tổng thống LB Nga Vladimir Putin

3zIq9UH4.jpgPhóng to

Thủ tướng Helen Clark tiếp đón và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Ảnh: TTXVN

TT - Sáng 11-9, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân thăm cấp nhà nước New Zealand đã được tổ chức trọng thể tại Dinh toàn quyền ở thủ đô Wellington theo nghi thức văn hóa truyền thống Maori (thổ dân New Zealand). Toàn quyền Anand Satyanand và phu nhân chủ trì lễ đón.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân đã hội kiến với Toàn quyền Anand Satyanand và phu nhân tại Dinh toàn quyền. Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Helen Clark. Thủ tướng Helen Clark đánh giá cao việc lần đầu tiên Chủ tịch nước VN thăm New Zealand và nhấn mạnh đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước.

Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy thực hiện "Tuyên bố về hợp tác giữa VN và New Zealand", ký tháng 5-2005, để phấn đấu xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài, ổn định và toàn diện. Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển chính thức (ODA), giáo dục - đào tạo, du lịch, lao động, khoa học - công nghệ và an ninh - quốc phòng.

Thủ tướng Helen Clark nhấn mạnh New Zealand coi VN là một trong những đối tác chủ chốt ở khu vực, đồng thời tái khẳng định New Zealand ủng hộ VN ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009.

* Ngày 11-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Ephimovich Fradkov.

Hai bên đã thảo luận những biện pháp nhằm triển khai có hiệu quả "danh mục kiểm tra các nhiệm vụ ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược" mà hai bên đã thống nhất, trong đó chú trọng tới những dự án trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, khai khoáng, thương mại, công - nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật, văn hóa giáo dục. Hai bên nhất trí phấn đấu đến năm 2010 nâng kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỉ USD.

Ngay sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai nước, bao gồm nghị định thư bổ sung hiệp định liên chính phủ về Xí nghiệp liên doanh

Vietsovpetro ký năm 1991 giữa Bộ Công thương VN và Bộ Công nghiệp Liên bang Nga; kế hoạch hợp tác giữa hai bộ ngoại giao VN và Liên bang Nga 2007-2008; thỏa thuận hợp tác giữa PetroVietnam và Zarubezhneft về lập liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí ở Liên bang Nga và các nước thứ ba.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, gặp phó chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) và phó chủ tịch Hội đồng Liên bang (thượng viện) Nga.

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với VN, rất quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả và hợp tác sâu rộng với VN trong các lĩnh vực hai bên có kinh nghiệm và tiềm năng, nhằm đưa quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư lên ngang tầm với quan hệ chính trị rất tốt đẹp giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cảm ơn Tổng thống Putin và chính quyền Nga đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cộng đồng VN sinh sống, làm việc và học tập tại Nga.

Theo chương trình ngày 12-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu của Liên bang Nga và tham dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và rời đi Prague, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên