![]() |
Công nhân TEPCO phun nhựa tổng hợp lên mặt đất ở Nhà máy Fukushima Daiichi để ngăn chặn nguy cơ bụi phóng xạ phát tán - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin Kyodo News, sáng 2-4 TEPCO thông báo các kỹ sư đã phát hiện một khe nứt rộng 20cm trong hầm chứa dây điện bên dưới lò phản ứng số 2 tại Nhà máy Fukushima Daiichi. Các kỹ sư phát hiện nước nhiễm xạ ở mức cao 1.000 millisievert/giờ trong hầm này. TEPCO khẳng định đây là nước nhiễm phóng xạ đã chảy qua khe nứt này ra biển.
Một nhóm công nhân chuẩn bị trám khe nứt bằng ximăng trong khi tiếp tục điều tra tại sao nước nhiễm xạ chảy vào đây. Một việc phải làm ngay khác là đưa nước nhiễm xạ ra ngoài để công nhân cứu hộ phục hồi hệ thống làm mát.
Trong ngày 2-4, nước nhiễm xạ đã được chuyển ra một sà lan do những bồn chứa trên mặt đất chiếm quá nhiều diện tích. Sà lan thứ hai cũng đã cập bến.
Nước biển cách nhà máy 40km nhiễm xạ
Những thông tin không khả quan tiếp tục xuất hiện. Theo Đài truyền hình NHK, mới đây ông Hidehiko Nishiyama, phó chủ tịch Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật (NISA), cho biết đã phát hiện phóng xạ trong nước biển cao gấp đôi mức an toàn ở khoảng cách 40km tính từ Nhà máy Fukushima về phía nam, xa hơn nhiều so với các phát hiện trước đây.
Nhà chức trách cũng tìm thấy phóng xạ trong thịt bò ở Fukushima, dù vẫn trong phạm vi cho phép. TEPCO cũng phát hiện có phóng xạ cao trong nước ngầm ở Fukushima.
Kyodo News cho biết chính quyền đang cân nhắc khả năng đưa nước nhiễm xạ từ nhà máy vào một “đảo nổi” nhân tạo, cấu trúc bằng thép có sức chứa 10.000 tấn nước mà không bị chìm. Thành phố Shizuoka sẽ cung cấp đảo nổi này theo yêu cầu của TEPCO.
Lượng nước nhiễm phóng xạ bên trong nhà máy đang là 13.000 tấn. Nhật tiếp tục chuyển nước ngọt được vận chuyển bằng sà lan từ căn cứ hải quân Mỹ đến cứu nguy cho lò phản ứng số 2 dù biện pháp đổ nước làm nguội các lò phản ứng lại là đầu mối rò rỉ nước nhiễm xạ ra môi trường.
TEPCO và Chính phủ Nhật đang tính rất nhiều phương án cứu hộ những lò phản ứng. Theo đó, nhiều khả năng các công nhân sẽ bơm khí trơ nitơ vào trong lò phản ứng hạt nhân số 2 để ngăn chặn nguy cơ khí hydro tích tụ, gây nổ.
Tổng cộng 15 chuyên gia cao cấp về hạt nhân trong quân đội Mỹ đã đến căn cứ Yokota, phía tây Tokyo cùng 155 chuyên viên trong nhiều lĩnh vực hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân Mỹ cũng đang trên đường đến căn cứ Yokota để hỗ trợ TEPCO và nước Nhật. Chuyên gia hạt nhân và phóng xạ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, các nước Pháp, Đức... đã và đang trên đường đến Nhật.
Chính quyền đã đưa robot đến những khu vực quá nguy hiểm cho con người để sửa chữa và thăm dò. Hai chiếc máy bơm cao áp chuyên dùng để bơm bêtông, loại lớn nhất thế giới, đang được chở đến Nhật bằng máy bay vận tải siêu nặng. Máy bơm có cánh tay thủy lực vươn cao đến 70m, được điều khiển từ xa để hạn chế rủi ro nhiễm xạ cho công nhân giá 1,8 triệu USD mỗi chiếc.
Chúng sẽ được đưa đến Nhật khoảng 10 ngày nữa với sứ mạng đưa nước làm mát sâu vào bên trong các lò phản ứng.
Lò phản ứng hư hại 70%
Phát biểu trên New York Times, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Steven Chu đánh giá lõi hạt nhân ở lò số 1 thuộc Nhà máy Fukushima bị hư hại khoảng 70%, rất cụ thể, so với phát biểu chung chung là “bị tan chảy một phần” của giới chức Nhật Bản. TEPCO tránh đưa bình luận về tình trạng và thời điểm lõi hạt nhân ở lò phản ứng số 1 (bị hư hại nặng nhất) sẽ tan chảy hoàn toàn.
Theo ông Chu, lõi phản ứng của lò phản ứng số 2 tan chảy khoảng 33% nhưng lượng phóng xạ bên trong còn quá cao để có thể cho phép đo đạc chính xác hơn.
Trong ngày 2-4, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã đến thị sát khu nhà máy điện hạt nhân. Kyodo News dẫn lời ông tuyên bố: “Chúng ta không thể thua trong cuộc chiến này”. Ông cũng đến gặp người dân thành phố Rikuzentakata thuộc tỉnh Iwate, tỉnh bị thiệt hại nặng sau khi sóng thần quét qua.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ sát cánh cùng với mọi người đến phút cuối cùng. Mỗi người chúng ta hãy cố gắng hết sức”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận