Hiện TEPCO đang dùng các máy bơm tạm thời để đưa nước vào các lò số 1, 2 và 3.
Phóng to |
| Công nhân đã vào bên trong lò phản ứng số 1 để khảo sát - Ảnh: NHK |
Lò số 1 đã được lắp đặt hệ thống lọc khí nhiễm xạ sau khi các công nhân được phép vào đây lần đầu tiên kể từ khi sự cố xảy ra. Hiện mức phóng xạ tối đa trong tòa nhà chứa lõi phản ứng này là 93 millisievert/giờ và do đó nếu ở trong môi trường này liên tục 2 giờ 40 phút, công nhân mới bị nhiễm xạ ở mức giới hạn cho phép 250 millisievert.
Hôm nay, TEPCO bắt đầu bơm thêm nước vào lò số 1 với tốc độ 8 tấn/giờ để tạo thành một lớp vỏ nước bao quanh vỏ lò phản ứng, giúp luân chuyển nhiệt khỏi lõi hạt nhân đang có nguy cơ tăng nhiệt cao. Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cho hay cả vỏ thép của lò lẫn tòa nhà chứa lõi phản ứng đều có thể chịu đựng được thêm sức nặng của phần nước này.
Kyodo cũng thông báo sự cố ở một nhà máy điện hạt nhân khác mang tên Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata. Van điện thường dùng để bơm nước làm mát cho lò phản ứng số 1 ở nhà máy này đã hỏng, buộc công nhân nhà máy phải xử lý bằng tay.
TEPCO cho hay sẽ không có khả năng rò rỉ phóng xạ từ nhà máy này và đang xem xét nguyên nhân sự cố.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm nay dự báo nước nhiễm xạ từ Nhà máy Fukushima 1 có thể sẽ tiến đến bờ tây của nước Mỹ trong 1-2 năm nữa. Lượng nước này sẽ theo dòng biển Kuroshio vượt qua Thái Bình Dương và cập bờ Bắc Mỹ nhưng mức độ phóng xạ không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người sau khi bão hòa trong nước biển.
Phát hiện phóng xạ cao dưới thềm lục địa
Hôm nay 6-5, Đài truyền hình NHK dẫn lời TEPCO tiết lộ đã phát hiện mức phóng xạ cực cao dưới đáy biển gần cầu cảng dẫn vào Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đang gặp sự cố.
Phóng to |
| Thềm lục địa cách Fukushima 1 chừng 30m đang bị nhiễm xạ cao - Ảnh: Reuters |
Trong mẫu đất thu thập được hôm 29-4 từ đáy thềm lục địa cách nhà máy này 20-30m có chứa tới 90.000 becquerel đồng vị cesium-134 và 87.000 becquerel đồng vị cesium-137, 52.000 becquerel đồng vị iodine-131 mỗi kilôgam.
Chính phủ không có giới hạn nhiễm xạ cho đất ở đáy biển nhưng số liệu đồng vị cesium-137 đo được đã gấp đến 38.000 lần so với lần khảo sát trước đó ở cùng một địa điểm. Trong các khảo sát trước, TEPCO còn không phát hiện đồng vị cesium-134 và iodine-131.
Công ty này cho rằng phóng xạ ở thềm lục địa chủ yếu bắt nguồn từ nước rò rỉ ở lò phản ứng số 2.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận