![]() |
Nước nhiễm phóng xạ cao ở Fukushima 1 khiến công tác cứu hộ các lò phản ứng bị chậm trễ - Ảnh: AP |
Thành phố Shizuoka cho biết họ sẽ cung cấp cho TEPCO một loại bể phao khổng lồ thường dùng làm hồ nuôi cá ở cảng Shimizu sau khi được công ty này đặt hàng. Bể được làm bằng thép không gỉ, có khả năng chứa 10.000 tấn nước và dùng hệ thống phao nổi trên mặt biển để không bị chìm.
TEPCO sẽ lai dắt bể nổi này đến một nhà máy đóng tàu ở tỉnh Kanagawa để trang bị cho bể các tính năng đặc biệt rồi đưa tới Nhà máy Fukushima 1.
Trước đó, việc bơm nước nhiễm xạ mức 1.000 millisievert/giờ ra khỏi các vũng đọng lớn ở tòa nhà đặt turbine của các lò phản ứng đã bị trì hoãn vì thiếu bồn chứa. Các vũng nước có mức phóng xạ cao là nguyên nhân khiến công tác cứu hộ các lò phản ứng gặp khó khăn và đình trệ trong vài ngày qua. Đến nay, điện cho hệ thống làm mát lõi phản ứng chưa được khôi phục và TEPCO phải tính đến phương án chôn vùi nhà máy.
Từ 15g hôm qua 1-4, TEPCO đã bắt đầu phun nhựa thông lên đất ở khu vực Nhà máy Fukushima 1 để ngăn phóng xạ lan rộng. 2.000 lít nhựa thông đã được phun trên diện tích 500m2 gần lò phản ứng số 4.
Jeff Immelt, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty General Electric của Mỹ - đơn vị từng xây dựng lò phản ứng số 1, sẽ đến thăm Nhật Bản vào ngày mai 3-4 để bàn với TEPCO các phương án kỹ thuật xử lý công trình này.
Thủ tướng Nhật Bản thăm vùng gặp nạn
Hôm nay 2-4, Hãng tin Kyodo cho biết Thủ tướng Naoto Kan đã có chuyến thị sát đầu tiên tới vùng bị sóng thần tấn công.
![]() |
Thủ tướng Naoto Kan thị sát các khu vực gặp nạn sau thảm họa động đất, sóng thần - Ảnh: AP |
“Đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài nhưng chính phủ sẽ làm việc hết sức mình để hỗ trợ các bạn tới cùng - ông Naoto Kan nói với những người dân sơ tán ở làng đánh cá Rikuzentakata - Tôi muốn các bạn cũng cố gắng hết sức”.
Ngôi làng ở tỉnh Iwate dù có bức tường chắn sóng thần kiên cố ven biển đã bị san bằng trong đống đổ nát, bùn đất. Rất nhiều trong số 23.000 dân ở đây đã chết hoặc bị thương.
Thủ tướng cũng tới khu sơ tán vốn là một khu huấn luyện bóng đá nằm cách Nhà máy Fukushima 1 khoảng 20km để động viên người dân và những nhân viên thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang làm công tác cứu hộ, tìm kiếm các thi thể và dọn dẹp hậu quả của thảm họa.
Hiện 1.000 thi thể trong vòng bán kính 20km quanh Nhà máy Fukushima 1 đang làm nhà chức trách đau đầu vì bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức cao. Họ đang phải tính đến phương án tốn nhiều thời gian và công sức: phân giải chất phóng xạ cho từng thi thể để đảm bảo không làm ô nhiễm đất (nếu dùng cách chôn mai táng) và không khí (nếu hỏa thiêu).
Hôm nay, 250.000 quân nhân, 120 trực thăng, 65 tàu của Nhật Bản và Mỹ đang thực hiện chiến dịch tìm kiếm thi thể lớn trong vòng ba ngày suốt dọc bờ biển phía đông bắc. Đến nay đã có 11.734 người được xác nhận đã chết và 16.375 người còn mất tích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận