
Nhật Huyền hiện là giảng viên thanh nhạc Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, mang hàm trung tá - Ảnh: NVCC
Trước đó Nhật Huyền từng công bố album Ave Maria hát toàn các bản Ave Maria được hòa âm với dàn nhạc giao hưởng do nhạc trưởng Trần Nhật Minh cầm đũa.
Sau đó là album Ngũ hành lấy ý tưởng từ năm nguyên tố Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ kể chuyện sự sống, con người và tình yêu một cách tráng lệ trên nền nhạc bán cổ điển giao thoa.
Nghệ sĩ vừa công bố album Màu của đất nước - Màu của hòa bình để lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và thông điệp nhân văn về hòa bình thông qua âm nhạc.
Trong lần trở lại này, ca sĩ sinh năm 1982 chọn bắt tay với nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn cùng nhiều nghệ sĩ khách mời.
Album gồm 8 ca khúc hoàn toàn mới. Đi cùng đó là 8 MV sẽ được phát hành dần trên kênh YouTube của nghệ sĩ.
Có thể không viral nhưng là điều muốn làm
* Liên quan đến chủ đề này, vì sao lại là 8 ca khúc mới mà không phải là những ca khúc quen đi cùng năm tháng?
- Từ trước đến nay, Huyền toàn đi ngược không à. Gọi là điên cũng được đấy! Từ album đầu tay gồm toàn các bài Ave Maria với một thể loại nhạc kén người nghe; sau đó là Ngũ hành gồm những ca khúc không giống ai giai đoạn đó.
Những album này có thể không viral bùng nổ như nhiều sản phẩm khác trên thị trường nhưng lại là điều Huyền muốn làm trong sự nghiệp của mình.
Với lại tôi nghĩ rằng nếu cứ cover mãi những ca khúc quá thành công của thế hệ đi trước cũng chỉ là thay tên ca sĩ hát thôi. Chắc gì mình hát đã hay bằng các cô chú đi trước?
Sao không thử tìm tòi, khai thác và tạo ra những giá trị riêng? Huyền không ngại khi tung ra một album nhạc quê hương đất nước toàn những ca khúc mới đâu.
* Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn gần đây khá hot với mảng đề tài này. Nhật Huyền cũng khéo chọn người làm việc cùng?
- Tuấn hiểu giọng hát của tôi còn hơn chính tôi nữa. Bạn biết cách khai thác những điểm đẹp nhất, thuận lợi nhất trong giọng hát mezzo soprano của tôi để đưa vào tác phẩm một cách hợp lý nhất.
Đó là một người viết nhạc về quê hương, đất nước, Đảng và Bác hay mà màu sắc âm nhạc lại đa dạng. Tại sao không bắt tay?
MV Dẫu cho đó có là lần cuối, 1 trong 8 MV thuộc dự án
Người trẻ có cách biểu đạt lòng yêu nước riêng
* Xem MV, không thấy cảnh đổ máu, áo lính, chiến trường, bom rơi đạn lạc - những hình ảnh quá quen khi nhắc đến những sản phẩm về chủ đề này. Thay vào đó là phòng hòa nhạc và âm nhạc sang trọng, có tự hào lẫn lãng mạn, trữ tình… Khó nhất khi thực hiện một dự án nhạc yêu nước thời đại này?
- Chúng tôi không trực tiếp sống trong thời chiến mà hiểu về lịch sử qua lời kể của ông bà, cha mẹ, qua sách vở, phim ảnh và trường học. Dù vậy, vẫn cảm nhận được sự hy sinh của cha ông và coi đó là những bài học rất đẹp về lòng yêu nước.

Nhật Huyền nói album không chỉ kể câu chuyện của ký ức mà còn là sự nối dài của hiện tại - Ảnh: FBNV
Nói như nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, màu của đất nước là màu đi lên từ bùn đen, đi lên từ màu đất mẹ. Còn màu của hòa bình hôm nay là màu xanh.
Đó là sự giao thoa và kết nối. Một cách lý giải dung dị nhưng đầy chiều sâu về một đất nước Việt Nam đã đi qua chiến tranh, đi qua mất mát và đau thương để có được màu xanh của bình yên hôm nay.
Chiến tranh, lịch sử, quê hương đất nước qua lăng kính của người trẻ trong dự án này mang màu sắc của tình yêu trong sáng, sự hoài niệm và bầu không khí hy vọng.
Chúng tôi hướng tới những điều đẹp đẽ và sự đổi mới của đất nước. Dự án là nơi những người trẻ kết nối với nhau để cùng tạo ra "màu của hòa bình".
* Nhưng Nhật Huyền ra dự án này có theo trend nào không? Đang có trend nhạc yêu nước đấy?
- Không hề. Quãng thời gian hơn 20 năm trong quân ngũ đã khiến dự án này không chỉ là tâm sự cá nhân mà còn là trách nhiệm công dân của một người quân nhân. Những trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội đã hun đúc trong tôi lòng biết ơn và thôi thúc mình phải tìm cách giãi bày những tâm tư, nỗi lòng về tình yêu đất nước.
Nhưng kể cả có theo trend yêu nước này cũng tốt mà (Cười). Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc từ trái tim. Tôi tin âm nhạc là loại hình nghệ thuật không thể nói dối; sự tinh tế và chân thành trong cảm xúc là điều khán giả có thể cảm nhận được rõ nhất ngay trong lời ca, nốt nhạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận