05/06/2016 07:47 GMT+7

Nhật - Hàn thiết lập đường dây nóng quốc phòng

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Phát biểu sau cuộc gặp ba bên Mỹ - Nhật - Hàn bên lề Đối thoại Shangri-La ngày 4-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Gen Nakatani, thông báo đã thống nhất thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai bộ quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ - Nhật – Hàn sau cuộc gặp ba bên ngày 4-6. Từ trái qua phải: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: Gen Nakatani; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Ashton Carter; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc: Han Minkoo. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ - Nhật – Hàn sau cuộc gặp ba bên ngày 4-6. Từ trái qua phải: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: Gen Nakatani; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Ashton Carter; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc: Han Minkoo. Ảnh: Reuters

 

Reuters dẫn lời ông Nakatani nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa điện thoại trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh khi xảy ra một vụ phóng tên lửa, hơn nữa, cần có sự trao đổi và phối hợp giữa hai bộ quốc phòng hai nước”.

Đường dây mới thiết lập này cũng sẽ bao gồm một kênh liên lạc trực tiếp giữa bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ông Nakatani tiết lộ sẽ hai nước sẽ tiếp tục đàm phán về việc chia sẻ và bảo mật các thông tin về chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Được biết, trước đây, để trao đổi các thông tin, hai bộ quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc phải thông qua trung gian là Mỹ. Việc này nằm trong khuôn khổ Hiệp định thông tin quân sự chung (GSOMIA) được Mỹ ký kết với cả hai nước.

Theo Reuters, sau tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, một số người Hàn Quốc tỏ ra lo ngại khi Hàn Quốc có một hiệp định an ninh với Nhật Bản. Mặc dù là đồng minh của Mỹ, song cả Nhật Bản và Hàn Quốc đang vướng vào tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Dokdo/Takeshima.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên