Dự án này nhằm xây dựng một hệ thống đường ống đặt sâu dưới lòng đất và một hệ thống làm lạnh sẽ được bơm dọc các đường ống tạo thành bức tường băng dài 1,5 km bao quanh nhà máy, để chặn các dòng chảy ngầm đi qua khu vực bị nhiễm xạ này và hòa vào lượng nước bị nhiễm xạ tại đây tiếp tục rò rỉ ra môi trường. Theo giới chuyên gia Nhật, thế giới chưa từng xây một tường băng ngầm nào có quy mô như thiết kế ở nhà máy Fukushima Daiichi.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại nặng sau trận thảm họa kép động đất sóng thần 2011, Công ty Điện lực Tokyo đã bơm nước vào nhà máy để làm mát các lò phản ứng, nhưng lại tạo ra một lượng lớn nước nhiễm xạ. Ước tính có khoảng 300 tấn nước nhiễm xạ được cho là bị rò rỉ vào Thái Bình Dương mỗi ngày từ nhà máy hạt nhân này. Hồi tháng trước, Công ty Điện lực Tokyo đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống làm chệch hướng các dòng chảy ngầm, giảm lượng nước bị nhiễm phóng xạ rò rỉ ra biển. Dự kiến nhiệm vụ làm sạch phóng xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận