13/01/2012 14:20 GMT+7

Nhật Bản thay bộ trưởng quốc phòng

TRẦN PHƯƠNG (Theo AFP)
TRẦN PHƯƠNG (Theo AFP)

TTO - Bốn tháng sau khi nhậm chức, ngày 13-1 Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã công bố nội các mới.

Tại đợt cải tổ này, Thủ tướng Noda đã thay thế năm trong tổng số 17 bộ trưởng chịu nhiều sự chỉ trích của phe đối lập, đồng thời bổ sung một số tên tuổi chính trị nặng ký nhằm bảo vệ kế hoạch tăng thuế tiêu thụ để giúp giải quyết nợ công hiện vào khoảng 200% GDP.

XcAw5u34.jpgPhóng to

Tân phó thủ tướng mới được bổ nhiệm Katsuya Okada ngày 13-1 - Ảnh: Reuters

Các vị trí mới được bổ nhiệm trong lần cải tổ nội các này gồm: ông Naoki Tanaka được bổ nhiệm làm tân bộ trưởng quốc phòng thay cho ông Yasuo Ichikawa. Ông Tanaka là thượng nghị sĩ và hiện giữ chức chủ tịch Ủy ban hành chính của Đảng Dân chủ Nhật Bản cầm quyền.

Bộ trưởng Các vấn đề người tiêu dùng Kenji Yamaoka dự kiến sẽ được thay thế trong cuộc cải tổ nội các lần này.

Ngoài ra, cuộc cải tổ này sẽ đánh dấu sự trở lại của cựu tổng thư ký DPJ Katsuya Okada trên cương vị phó thủ tướng. Kinh nghiệm của ông Okada được đánh giá sẽ giúp ích cho chính phủ trong việc giành sự ủng hộ của các đảng trong việc cải tổ thuế.

Trong khi 12 người còn lại được giữ nguyên vị trí như Ngoại trưởng Koichiro Gemba, Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi, Bộ trưởng Kinh tế - thương mại và công nghiệp Yukio Edano và Bộ trưởng xử lý thảm họa hạt nhân Goshi Hosono.

TRẦN PHƯƠNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên