21/04/2011 08:00 GMT+7

Nhật Bản: sụt giảm mạnh khách du lịch

THƯỜNG NGA (Theo Reuters)
THƯỜNG NGA (Theo Reuters)

TTO - Sự sụt giảm mạnh số lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản sau một loạt thiên tai, khủng hoảng hạt nhân đã đẩy ngành kinh doanh then chốt của Nhật vào một hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt với các thị trường quyết định ở châu Á - Người đứng đầu cơ quan du lịch nước này cho biết hôm 20-4.

zAuc1KkY.jpgPhóng to
Công viên Disneyland Tokyo mở cửa trở lại vào ngày 15-4, năm tuần sau khi phải đóng cửa vì động đất và tình trạng thiếu điện - Ảnh: Japanprobe

Số lượng khách nước ngoài đã giảm một nửa trong tháng 3 so với một năm trước đó, khi du khách bỏ chạy vì những lo ngại về phóng xạ từ một nhà máy hạt nhân bị nổ cách Tokyo 240 km về phía bắc sau trận động đất và sóng thần khủng khiếp ngày 11-3.

Đây là sự sụt giảm mạnh nhất kể từ khi những dữ liệu có thể so sánh bắt đầu được biên soạn vào năm 1961 là sự sụt giảm cùng kỳ đầu tiên kể từ tháng 10-2009, Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho biết tuần trước.

Giải pháp để thu hút du khách nước ngoài trở lại là thuyết phục họ về sự an toàn tổng thể của Nhật Bản, đặc biệt ở các vùng cách xa vùng đông bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ông Hiroshi Mizohata, ủy viên của Cơ quan Du lịch Nhật Bản, nói.

"Sự thật là có những cơn dư chấn đang tiếp diễn và vẫn còn nhiều vấn đề với các lò phản ứng hạt nhân", ông Hiroshi Mizohata phát biểu tại một cuộc họp báo, gọi trận động đất 9 độ Richter và sóng thần là một thảm họa "1.000 năm mới có một lần". "Chúng tôi hiện ở trong một hoàn cảnh rất khó khăn nhưng đang làm mọi việc có thể để cho thấy Nhật Bản vẫn sống và an toàn".

Chịu áp lực vì dân số già và giảm phát, Nhật Bản đã đẩy mạnh thu hút nhiều khách du lịch hơn, đặc biệt từ các nơi khác ở châu Á, để bù đắp lượng tiêu thụ yếu trong nước. Nhật Bản đã lập kỷ lục 9,44 triệu người nước ngoài đến thăm năm ngoái, với lượng khách Trung Quốc tăng hơn 1/3 lên đến khoảng 1,6 triệu người.

Trang web của Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản hiện có một khu vực "cập nhật về du lịch" bao gồm thông tin chi tiết về giao thông đi lại và đường dẫn của các video về các điểm du lịch, trong đó có khu mua sắm đồ điện tử lớn Akihabara của Tokyo, đặc biệt phổ biến với khách du lịch Trung Quốc.

Một phần khác cho biết các mức độ bức xạ chi tiết đối với từng khu vực của Nhật Bản được cập nhật hằng ngày.

Du lịch được mong đợi sẽ đóng góp gần 7%, tương đương 33.000 tỉ yen vào GDP của Nhật Bản năm nay, theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế - một dự báo được thực hiện trước khi xảy ra động đất.

Tất cả các tour du lịch từ Hong Kong đã bị hủy bỏ không lâu sau thảm họa thiên tai đến giữa tháng này, khiến các cửa hàng trong khu mua sắm sang trọng Ginza ở Tokyo thưa thớt khách đáng kể vào cuối tháng 3.

Nhưng một số tour du lịch đến hòn đảo cực bắc Hokkaido và hòn đảo phía nam Okinawa lại tiếp tục vào tuần trước, ông Hiroshi Mizohata cho biết. Ông đã thỏa thuận được hợp đồng với một đối tác du lịch Trung Quốc vào tuần trước và hi vọng sẽ sớm đáp ứng được các đối tác châu Á khác.

"Chúng tôi sẽ phát huy mọi nỗ lực để khôi phục lòng tin của khách du lịch", ông nói.

Là một bước để trở về tình trạng bình thường, công viên Disneyland Tokyo đã mở cửa trở lại vào ngày 15-4 với thời gian rút ngắn nhưng dự kiến sẽ mở cửa đến 22g như thông thường.

THƯỜNG NGA (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên