Nhật Bản nâng mức cảnh báo hạt nhân

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Hôm nay 18-3, Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo tại khu vực xung quanh lò phản ứng hạt nhân Fukushima số 1 từ mức 4 lên mức 5 trong thang cảnh báo quốc tế từ 1 đến 7.

Read this on Tuoitrenews.vn

Cùng ngày, giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano, hiện đang có mặt tại Tokyo, cho biết họ sẽ bắt đầu đo mức phóng xạ tại thành phố này sớm nhất vào ngày 18-3. Trước đó ông nói cuộc khủng hoảng tại nhà máy Fukushima là “nghiêm trọng và đáng lo”.

ZWOtRRPd.jpgPhóng to

Khói bốc lên từ nhà máy Fukushima - Ảnh: AP

Trước đó, người phát ngôn Cơ quan An toàn Hạt nhân của Nhật Bản cho biết sáng 18-3 khói hoặc hơi nước lại bốc lên từ lò phản ứng số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1.

Hiện tại chưa biết rõ nguyên nhân vụ nổ trên, song nhiều khả năng khoang ngay sát lõi lò phản ứng đã bị hư hại trong một vụ nổ xảy ra hồi đầu tuần này tại lò phản ứng số 2. Trong khi đó, mức phóng xạ xung quanh nhà máy Fukushima 1 đã giảm nhẹ sau các nỗ lực dùng nước làm mát của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, theo Kyodo News.

Mức phóng xạ đã giảm sau khi làm mát

Mức phóng xạ đo được ở một điểm cách lò phản ứng số 2 của nhà máy Fukushima 1 km là 279,4 microsievert/giờ vào lúc 5g sáng nay 18-3, so với mức 292 microsievert/giờ vào 20g40 ngày 17-3.

Được biết trong ngày 17-3, 64 tấn nước đã được trút vào nhà máy bằng trực thăng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và xe cứu hỏa của cảnh sát Tokyo.

Nhật Bản sẽ tiếp tục sử dụng trực thăng và xe cứu hỏa trong ngày hôm nay 18-3. TEPCO cho biết sẽ tăng cường nỗ lực khôi phục điện tại nhà máy Fukushima và phục hồi lại hệ thống làm mát. Cụ thể, TEPCO đã có kế hoạch phục hồi những đường dây bên ngoài từ Công ty Điện lực Tohoku, sau đó nối hệ thống truyền tải bị hư với những đường dây không bị ảnh hưởng.

Đến sáng 18-3, có 6.405 người thiệt mạng, 10.259 người mất tích trong động đất-sóng thần

Hiện đang có những báo cáo mâu thuẫn nhau về tình hình khôi phục lưới điện. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) dẫn nguồn quan chức Nhật Bản cho biết người ta đã kéo dây điện đến lò phản ứng và sẽ bắt đầu nối ngay khi chấm dứt việc rót nước làm mát. Thế nhưng CNN dẫn lời phát ngôn viên công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) phủ nhận diễn biến trên.

CNN nhận định việc sử dụng trực thăng rót nước vào lò phản ứng chưa thật sự hiệu quả, bởi theo hình ảnh ghi nhận từ kênh truyền hình NHK thì chỉ có một ít nước được rót chính xác vào lò phản ứng. Còn theo Reuters, không có gì đảm bảo các máy bơm nước sẽ hoạt động bình thường sau khi được cung cấp điện trở lại, bởi có khả năng những máy này đã bị hư hại sau trận động đất vừa qua.

Gần như toàn bộ các nỗ lực trong ngày 17-3 tập trung vào lò phản ứng số 3 - nơi chứa các thanh nhiên liệu plutonium nguy hiểm. Tuy nhiên một số chuyên gia đang kêu gọi hướng các nỗ lực trở lại lò phản ứng số 4. Tình hình nhiệt độ lò phản ứng số 4 vẫn là một dấu hỏi kể từ ngày 14-3, trong khi người đứng đầu Cơ quan Điều phối Hạt nhân Mỹ (NRC) Gregory Jaczko hôm 17-3 cho rằng bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của lò phản ứng này “đã cạn khô”.

“Tình hình tại các lò phản ứng số 1,2,3 là tương đối ổn định - CNN dẫn nhận định của Graham Andrew, trợ lý cấp cao của Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano - Thế nhưng lò phản ứng số 4 vẫn là một nguy cơ nghiêm trọng”.

Ông Andrew cũng cho rằng tình hình còn rất nghiêm trọng, mặc dù “không có dấu hiệu tồi tệ đi trong ngày 17-3”.

7XYMA94n.jpgPhóng to
Sóng thần ập đến trong ngày 11-3 - Ảnh: Reuters

Chuyên gia hạt nhân Arnie Gundersen nhận định các nỗ lực làm mát sẽ phải kéo dài trong “nhiều tháng, thậm chí nhiều năm”. Ông Gundersen nói bất cứ khi nào việc làm mát ngưng lại thì các thanh nhiên liệu sẽ lại lộ ra, mức phóng xạ tăng lên sẽ khiến cho các nỗ lực ổn định tình hình trở nên khó khăn.

Hiện mức phóng xạ đo được ở thành phố Fukushima, cách nhà máy Fukushima 80km là trên mức bình thường nhưng dưới mức gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Một lượng nhỏ chất iot phóng xạ cũng được tìm thấy trong nguồn nước ở thành phố. Kyodo News dẫn nguồn chính quyền tỉnh Fukushima nói 10.000 người đã được kiếm tra phóng xạ tại các nơi sơ tán cũng như các trung tâm y tế địa phương.

Một diễn biến tích cực khác là việc gió tiếp tục thổi về hướng tây bắc, đẩy ra biển tất cả phóng xạ thoát ra từ nhà máy. Tuy vậy theo IAEA cho đến nay đã có 20 người ngã bệnh nghi ngờ do nhiễm độc phóng xạ.

Tokyo tiếp tục vắng lặng

Bất chấp báo cáo cho thấy mức phóng xạ ở Tokyo ngày 17-3 là gần như bình thường, nhiều người dân Tokyo tiếp tục trú ẩn trong nhà hoặc tìm cách di tản. Các khu phố và công sở từng nhộn nhịp giờ đây vắng lặng. Tại tầng hai của tòa nhà Trung tâm cấp hộ chiếu Tokyo, hàng đoàn người xếp hàng rồng rắn kéo dài xuống tầng một.

Theo con số mới nhất Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản đưa ra, đã có 5.692 người thiệt mạng và 9.522 người mất tích. Chính phủ Nhật Bản cho biết khoảng 30.000 hộ gia đình đang thiếu điện để sưởi ấm và 1,6 triệu người không có nước sinh hoạt.

Trong môt diễn biến khác, Ngân hàng Nhật Bản cho biết sẽ bơm thêm 3.000 tỉ yen (37 tỉ USD) để hỗ trợ thị trường tài chính. Chỉ số Nikkei 225 cũng đã tăng 2,9% vào hôm nay sau cam kết của G7 sẽ can thiệp vào thị trường để ngăn sự tăng giá của đồng yen.

Giám đốc IAEA tới Nhật

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã đến Tokyo làm việc với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan. Thủ tướng Kan khẳng định với ông Amano rằng Nhật Bản sẽ làm tất cả để vượt qua khủng hoảng, và hứa sẽ cung cấp thêm thông tin cho quốc tế như ông Amano yêu cầu.

Sáng nay các nỗ lực tập trung vào việc khôi phục cung cấp điện cho hệ thống làm mát tại các lò phản ứng. Các công nhân sẽ cố gắng phục hồi nguồn điện tại lò phản ứng số 1, số 2 vào cuối ngày hôm nay và số 3, số 4 vào ngày chủ nhật 20-3.

Bảy xe tải của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã bắt đầu phun 50 tấn nước vào bể chứa nhiên liệu vào buổi chiều. Sở cứu hỏa Tokyo đã sẵn sàng chuẩn bị 30 xe tải trang bị vòi phun siêu mạnh và 140 lính cứu hỏa thuộc lực lượng đặc biệt, chuyên xử lý các thảm họa quy mô lớn.

Chánh văn phòng Nội các Yukio Edano nói các xe cứu hỏa sẽ tham gia làm mát bể chứa nhiên liệu tại lò phản ứng số 1 như một biện pháp đề phòng, mặc dù tình hình tại đây chưa nghiêm trọng như tại lò phản ứng số 3 và số 4.

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất