01/05/2008 18:31 GMT+7

Nhật Bản: Một vụ tự tử bằng hóa chất gây ảnh hưởng đến nhiều người

TƯỜNG VY (Theo AP)
TƯỜNG VY (Theo AP)

TTO - Khoảng 350 người dân tại miền bắc Nhật Bản đã hoảng hốt chạy ra khỏi nhà trong ngày Quốc tế lao động (1-5) sau khi một người đàn ông trong khu vực tự tử bằng cách trộn lẫn thuốc tẩy và các hóa chất khác.

BhVMZOCW.jpgPhóng to

Hỗn hợp khí từ chất tẩy và các hóa chất khác có thể gây chết người - Ảnh: EPA

TTO - Khoảng 350 người dân tại miền bắc Nhật Bản đã hoảng hốt chạy ra khỏi nhà trong ngày Quốc tế lao động (1-5) sau khi một người đàn ông trong khu vực tự tử bằng cách trộn lẫn thuốc tẩy và các hóa chất khác.

Vụ việc xảy ra tại Otaru, nằm trên đảo Hokkaido. Nạn nhân là một thanh niên 24 tuổi. Theo một quan chức cảnh sát Hokkaido, anh ta đã trộn các hóa chất với nhau để tự tử tại nhà riêng và đã chết.

Tuy nhiên hóa chất hydrogen sulfide sau đó đã thoát ra khỏi nhà anh ta và gây hoảng loạn cho những người sống gần đó sau khi họ ngửi thấy mùi khó chịu. Mẹ của thanh niên nói trên được tìm thấy bất tỉnh và đã được đưa đến bệnh viện.

Tuần trước, ít nhất 90 người bị ảnh hưởng do khói độc sau khi một thiếu nữ tự tử bằng cách trộn các loại chất tẩy tại căn hộ của cô bé.

Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, và những vụ tự tử mới nhất này đã dấy lên làn sóng lo ngại bởi chất tẩy và hóa chất có thể gây tổn thương nặng cho những người xem và các nhân viên cấp cứu.

Trước tình hình này, ngày 30-4, cảnh sát Nhật Bản đã kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ Internet ngăn chặn những trang web hướng dẫn tự tử bằng chất tẩy mà theo các báo cáo đã khiến 50 người thiệt mạng trong tháng qua.

TƯỜNG VY (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên