23/03/2008 02:01 GMT+7

Nhật Bản: kết hôn rồi, bố mẹ vẫn trợ cấp!

TRÁC NHI (Theo Mainichi)
TRÁC NHI (Theo Mainichi)

TT - Kết quả khảo sát mới đây của Viện Nghiên cứu dân số (thuộc Trường đại học Nihon, Nhật Bản) với 9.000 người Nhật đã kết hôn có độ tuổi 20-59 cho thấy: có tới 60% người đã kết hôn vẫn nhận hỗ trợ tài chính từ bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng/vợ.

ADXRUbQF.jpgPhóng to

Một cặp vợ chồng Nhật Bản

TT - Kết quả khảo sát mới đây của Viện Nghiên cứu dân số (thuộc Trường đại học Nihon, Nhật Bản) với 9.000 người Nhật đã kết hôn có độ tuổi 20-59 cho thấy: có tới 60% người đã kết hôn vẫn nhận hỗ trợ tài chính từ bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng/vợ.

Thậm chí, hơn nửa số người đã con cái đề huề ở độ tuổi 50 vẫn tiếp tục ngửa tay xin tiền bố mẹ. Khoản "trợ cấp" này bao gồm các quà tặng bằng tiền vào nhiều dịp kỷ niệm và tiền mừng tuổi năm mới. Chỉ 36,6% số người được hỏi cho biết họ có biếu tiền cho các bậc sinh thành!

Nói về thực trạng này, ông Naohiro Ogawa, viện trưởng Viện Nghiên cứu dân số, cho rằng khi bước vào tuổi 50, thu nhập của người Nhật đã qua thời điểm cao nhất, nhưng họ lại phải chi tiêu nhiều hơn cho những dịp như cưới xin, ma chay... Vì vậy, nhiều người dù đã ngũ tuần vẫn quay sang xin tiền bố mẹ vì những bậc cao niên này có thu nhập ổn định từ lương hưu và các khoản đầu tư.

TRÁC NHI (Theo Mainichi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên