Nhật Bản: cảnh báo nóng chảy tại lò phản ứng số 2

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Ngày 14-3, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, cho biết các thanh nhiên liệu hạt nhân tại lò phản ứng số 2 của nhà máy này đã hoàn toàn lộ ra và có thể đã bị nóng chảy một phần.

Read this on Tuoitrenews.vn

Nguyên nhân của việc này là do máy bơm nước làm giảm nhiệt bên trong lò phản ứng đã phải ngưng hoạt động do hết nhiên liệu, TEPCO cho biết thêm.

yAX1c43u.jpgPhóng to
Vụ nổ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào thời điểm xảy ra động đất - Ảnh: AFP

Như vậy theo các chuyên gia, lõi của lò phản ứng đã bắt đầu bị nóng chảy, hiện tượng nóng chảy này làm gia tăng nguy cơ hư hại hộp chứa lò phản ứng này và có thể dẫn tới rò rỉ phóng xạ. Hiện công tác làm mát lò phản ứng số 2 đang được gấp rút triển khai.

TEPCO đã thực hiện việc bơm nước biển vào trong lò nhằm làm mát từ 4g34 ngày 14-3 giờ địa phương, tuy nhiên lượng nước trong lò này đã đột ngột giảm mạnh do chỉ có 1 trong 5 máy bơm hoạt động. Các máy bơm còn lại được cho là đã hư hỏng sau vụ nổ sáng cùng ngày tại khu vực lò phản ứng số 3.

Nhật cảnh báo thêm trận động đất 7 độ RichterNhật lại cảnh báo sóng thần, nổ lò phản ứng số 3 Nhật đối phó với nguy cơ hạt nhân Read this on Tuoitrenews.vn

Hệ thống làm mát ngừng hoạt động cũng là nguyên nhân dẫn tới vụ nổ tại khu vực lò phản ứng số 1 và số 3, thổi bay các mảng tường và nóc nhà bao quanh 2 lò phản ứng.

TEPCO cho biết họ đang xem xét tới khả năng đục một lỗ hổng tại tòa nhà bao quanh lò phản ứng số 2 nhằm giải thoát bớt khí hydro, tránh gây nổ hydro như tại lò số 1 và số 3. TEPCO cũng khẳng định ưu tiên sử dụng máy bơm duy nhất vào việc làm mát lò phản ứng số 2, mặc dù cả 2 lò số 1 và 3 vẫn cần tiếp tục được làm mát.

Các chuyên gia TEPCO cũng đang tính đến việc làm giảm áp cho hộp chứa lò phản ứng - “lá chắn” ngăn chặn lượng phóng xạ bên trong thoát ra ngoài - nhằm duy trì sự bền vững của hộp chứa này.

Về vụ nổ lò phản ứng số 3 vào sáng 14-3, TEPCO cho biết có 11 người bị thương trong vụ nổ, tuy nhiên không có hư hại gì đáng kể cho hộp chứa lò phản ứng.

Chính phủ Nhật Bản cho biết mức phóng xạ không tăng lên và bác bỏ khả năng rò rỉ khối lượng lớn phóng xạ sau vụ nổ.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời các chuyên gia nhận định một thảm họa hạt nhân vẫn có thể tránh được ngay cả khi các thanh nhiên liệu nóng chảy, chừng nào bức tường dày bảo vệ lõi của lò phản ứng vẫn còn nguyên vẹn. Đây là khác biệt cơ bản so với thảm họa Chernobyl, bởi tại Chernobyl hoàn toàn không có được một bức tường bảo vệ tương tự.

Cũng theo chuyên gia, mỗi ngày trì hoãn không có hiện tượng rò rỉ phóng xạ lớn nào xảy ra làm tăng xác suất tránh được một thảm họa hạt nhân

Hiện mức phóng xạ tại khu vực xung quanh lò phản ứng Fukushima được mô tả là rất thấp so với mức có thể gây nguy hiểm.

Người Hàn Quốc đầu tiên thiệt mạng

Cùng ngày, Hãng tin Yonhap cho biết hơn 250 người Hàn Quốc ở Fukushima và Miyagi - hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thảm họa động đất và sóng thần mới đây - hiện vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc vừa khẳng định một người đàn ông Hàn Quốc 40 tuổi làm việc cho một công ty xây dựng có trụ sở tại Hiroshima đã thiệt mạng ở Ibaraki do thảm họa động đất.

Đây là xác nhận người Hàn Quốc đầu tiên tử vong trong thảm họa động đất ở Nhật Bản vừa qua.

Người Hàn Quốc đầu tiên thiệt mạng

Cùng ngày, hãng tin Yonhap cho biết hơn 250 người Hàn Quốc ở Fukushima và (Miyagi) - hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thảm họa động đất và sóng thần mới đây, hiện vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc vừa khẳng định một người đàn ông Hàn Quốc, 40 tuổi, làm việc cho một công ty xây dựng có trụ sở tại Hiroshima, đã thiệt mạng ở Ibaraki do thảm họa động đất.

Đây là xác nhận người Hàn Quốc đầu tiên tử vong trong thảm họa động đất ở Nhật Bản vừa qua.

Ngày 14-3, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Hội đã quyết định hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thiên tai tại Nhật Bản thông qua Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản 50.000 đô-la Mỹ.

Đồng thời, Hội phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản và chỉ đạo hệ thống Chữ thập đỏ trong 63 tỉnh, thành toàn quốc của Việt Nam triển khai hệ thống "Tìm kiếm tin tức thân nhân - Đoàn tụ gia đình" nhằm giúp người Việt Nam hiện ở Nhật bị mất liên lạc và các gia đình ở Việt Nam có nhu cầu liên hệ thông tin.

Ngay sau khi biết tin Nhật Bản bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do động đất và sóng thần, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng đã gửi thư, điện thăm hỏi, chia buồn đến Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ).

Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản là một trong những Hội quốc gia có quan hệ chặt chẽ và đã giúp đỡ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong thời gian dài, đặc biệt là khi đất nước ta bị thiên tai, thảm họa.

* Ngày 14-3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki. Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những tổn thất nghiêm trọng mà người dân Nhật Bản đang phải hứng chịu, đồng thời khẳng định tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Nhật Bản trong lúc khó khăn này.

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn thông báo ngoài việc hỗ trợ 200.000 USD, nếu Chính phủ Nhật Bản thấy cần thiết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng cử cán bộ y tế sang Nhật Bản góp phần khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần gây ra.

Đại sứ Tanizaki cho biết phía Nhật Bản đang phối hợp các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam, đến nay chưa có thông tin nào về việc người Việt Nam bị thương vong trong cơn động đất, sóng thần vừa qua.

* Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước sự kiện động đất, sóng thần xảy ra ở Nhật Bản ngày 11-3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:

“Việt Nam cảm thông sâu sắc và chia sẻ những đau thương, mất mát mà đất nước và nhân dân Nhật Bản đang phải trải qua do động đất và sóng thần gây ra. Chúng tôi tin tưởng với ý chí và quyết tâm của mình, Nhật Bản sẽ vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thảm họa, tiếp tục phát triển.

Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Nhật Bản trong khả năng của mình. Chính phủ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD và sẽ cử Đội y tế sang giúp nếu Chính phủ Nhật Bản yêu cầu. Chúng tôi đang trao đổi với phía Nhật Bản để đáp ứng đúng nhu cầu của phía Nhật Bản”.

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất