Nhấp nhổm lo cháy rừng

TTXVN
TTXVN

TT - Mới giữa tháng 3 song đồi núi vùng Thất Sơn (An Giang) đã khô khốc. Khô hạn kéo dài khiến rừng ở ĐBSCL đang đứng trước nguy cơ cháy cao, nhiều nơi đang ở mức báo động cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm!

Read this on Tuoitrenews.vn

TSzs8Nxg.jpgPhóng to
Cán bộ vườn quốc gia U Minh Hạ cùng người dân kiểm tra độ mùn, thảo luận cách phòng chống cháy rừng - Ảnh: TTXVN

Trên các triền núi đều thấy rõ những vạt cây rụng lá trơ cành, lộ ra từng mảng đất đá cằn khô. Ông Lê Thành Công - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tịnh Biên - cho hay 6.500ha rừng ở huyện vừa vượt qua mức báo động cháy cấp 5. Ở Tri Tôn cũng tương tự.

Hiểm họa chực chờ

26 tỉnh có nguy cơ cháy rừng

Theo Cục Kiểm lâm, hiện nhiều khu rừng tại 16 tỉnh đang có nguy cơ cháy cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp 5), 10 địa phương có nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm (cấp 4). Do vậy, Ban chỉ đạo trung ương PCCC rừng yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

Các tỉnh có rừng có nguy cơ cháy cấp 5 gồm: Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, An Giang, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nam, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình...

Theo Chi cục Kiểm lâm An Giang, toàn tỉnh có hơn 18.000ha rừng và đất lâm nghiệp nằm trong vùng nguy cơ cháy cao với mức báo động từ cấp 4 (cấp nguy hiểm) trở lên. Trong đó, các vùng trọng điểm ở huyện Tịnh Biên là 2.700ha, huyện Tri Tôn 4.000ha.

Do đang là mùa hành hương, tham quan của khách thập phương nên họ đổ xô lên các mỏm núi, chùa chiền trên núi cúng bái, đốt nhang đèn, vàng mã. Mặt khác cũng là mùa người dân vào rừng săn bắt, lấy mật ong, thuốc nam... Chỉ những con đường lên núi đầy xác lá rụng khô rộp, tốp nhân viên kiểm lâm đang tuần tra ở núi Cấm nói: “Chỉ một tàn thuốc cũng có khả năng gây cháy!”.

Tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), những trảng cỏ tranh, các thảm thực bì khô héo. Hạt phó hạt kiểm lâm Trịnh Khắc Toản cho hay toàn bộ 31.000ha bao gồm vườn quốc gia và rừng phòng hộ cũng đang ở mức báo động cháy cấp 5. Vừa rồi xảy ra hai vụ cháy trên diện tích rừng do dân quản lý, may nhờ phát hiện và dập lửa kịp thời nên không cháy lan sang rừng phòng hộ. “Hiện nay rất nhiều suối, rạch trên địa bàn huyện đảo đã cạn kiệt nước, nếu xảy ra cháy thì việc cứu chữa sẽ rất khó khăn” - ông Toản lo lắng.

Trong khi đó tại vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp) lúc này nước trong các khu rừng đều đã cạn. Thảm thực vật trên mặt đất héo úa cộng thêm lá rụng tạo thành lớp dày rất dễ bắt lửa. Mùa khô năm ngoái từng xảy ra vụ cháy kéo dài nhiều ngày trên diện tích hơn 380ha, trong đó riêng diện tích tràm bị ảnh hưởng gần 130ha. Mùa này nhiều người ở đây vẫn thường lén lút vào rừng đốt lửa lấy mật ong, săn bắt chim, chuột, rắn... nên hiểm họa cháy luôn chực chờ.

Phòng là chính

Tại Cà Mau, nguy cơ cháy rừng gia tăng từng ngày. Ông Nguyễn Văn Thế, giám đốc vườn quốc gia U Minh Hạ, cho biết đơn vị vừa phối hợp với địa phương và các hạt kiểm lâm trên địa bàn triển khai phương án phòng chống cháy cho từng hộ dân sống quanh rừng, đồng thời xây dựng 380 tổ sẵn sàng cứu chữa khi cháy.

Trong khi đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống hạn hán, cháy rừng. Theo đó, vét kênh mương thông luồng, dọn và đốt thực bì ở khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (trên 4.200ha). Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: “Bên cạnh đầu tư phương tiện và huấn luyện chữa cháy, chúng tôi tăng cường cán bộ đến các vùng rừng trọng điểm, cùng các hạt kiểm lâm đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng chống cháy rừng đến tận người dân”.

Huyện đảo Phú Quốc cũng vừa ra lệnh đóng cửa rừng, không cho người xâm nhập trái phép. Tại vườn quốc gia Phú Quốc, lực lượng giữ rừng cắm chốt ở những nơi có nguy cơ cháy cao như Bãi Thơm, rạch Tràm, Gành Dầu, xóm Mới và bến Tràm, mỗi chốt bố trí 5-7 người tuần tra kiểm soát thường xuyên. Đồng thời cho đào 55 giếng chứa nước và mở những đường băng cản lửa với tổng chiều dài gần 10km nhằm đề phòng tình huống xấu xảy ra. Ông Nguyễn Thanh Tùng, phó chủ tịch UBND huyện, nói địa phương tập trung công tác phòng ngừa là chính, bằng cách vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ, không có hành vi dẫn đến cháy rừng...

Ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã xây dựng hàng loạt bồn chứa nước, trang bị máy móc, phương tiện, đồng thời bố trí lực lượng, bao gồm cả lực lượng quân sự và dân phòng địa phương, luân phiên túc trực tại các nơi trọng điểm có nguy cơ cháy cao để ứng chữa kịp thời. “Chúng tôi đẩy mạnh việc phòng chống, tăng cường tuần tra kiểm soát là chính” - ông Nguyễn Văn Liến, cán bộ lâm nghiệp ở An Giang, nói.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất