23/09/2007 11:34 GMT+7

Nhập khẩu than để chạy các nhà máy nhiệt điện

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhất trí với phương án của EVN nhập khẩu than từ Indonesia và Australia cho các nhà máy nhiệt điện từ Hà Tĩnh trở vào.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương cùng EVN đẩy nhanh đàm phán ký các hợp đồng mua than dài hạn và tham gia cổ phần vào các mỏ than của nước ngoài để chủ động nguồn than cho các trung tâm nhiệt điện.

Đây là một trong 4 giải pháp mà EVN đưa ra nhằm đảm bảo cung cấp điện trong những tháng cuối năm đã được Phó Thủ tướng đồng ý.

Về vấn đề cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng chỉ đạo EVN nhanh chóng kết thúc đàm phán hợp đồng mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam để Chính phủ có các quyết định phù hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN vận chuyển ngay máy biến áp 500kV từ Hải Phòng vào Đà Nẵng để thay thế máy biến áp trạm 500kV Đà Nẵng, trong trường hợp máy biến áp chở từ cụm Phú Mỹ ra không hoạt động được, đồng thời áp dụng ngay cơ chế chỉ định thầu để mua máy biến áp mới dự phòng.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý với các phương án nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện mới của EVN.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên