27/07/2010 04:10 GMT+7

Nhập 1,44 triệu tấn lúa mì

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Theo Bộ NN&PTNT, trong bảy tháng đầu năm nay các doanh nghiệp đã nhập khẩu 1,44 triệu tấn lúa mì với kim ngạch 350 triệu USD, cả lượng và giá trị đều tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 7, lượng lúa mì nhập khẩu đạt 230.000 tấn với trị giá 56 triệu USD.

Theo ông Phạm Đức Bình, phó chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, lượng lúa mì nhập về tăng mạnh chủ yếu làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hiện giá lúa mì ở mức khá thấp so với các nguồn nguyên liệu thay thế trong nước có như cám gạo, tấm, khoai mì, bắp... vốn tăng giá rất mạnh thời gian qua.

Riêng mặt hàng bắp ngày càng phụ thuộc nguồn nhập khẩu.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên