16/01/2018 11:35 GMT+7

Nhân viên trên tàu đỡ đẻ thành công cho một sản phụ

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Sáng 16-1, ông Thái Văn Truyền – giám đốc Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết tổ tàu SE6 vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ đi tàu.

Nhân viên trên tàu đỡ đẻ thành công cho một sản phụ - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Trương Thị Oanh. Ảnh: Tổ tàu SE6.

Theo đó, tàu Thống Nhất SE6 xuất phát từ Sài Gòn do trưởng tàu Nguyễn Đình Tài phụ trách đến khu vực giữa hai ga Mỹ Trạch - Phú Hoà ( huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) lúc 7h ngày 16-1.

Thời điểm này, tiếp viên trên tàu phát hiện hành khách ở toa số 5 là chị Trương Thị Oanh (29 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu chuyển dạ.

Nhân viên trên tàu đỡ đẻ thành công cho một sản phụ - Ảnh 2.

Các nhân viên trên tàu hỗ trợ chị Trương Thị Oanh sinh một bé gái. Ảnh: Tổ tàu SE6.

Lập tức, trưởng tàu và nhân viên vệ sinh cùng các tiếp viên chuẩn bị nước ấm, khăn y tế, giấy... để sẵn sàng hỗ trợ hành khách sinh. Mặt khác, các tiếp viên thông báo loa phát thanh kêu gọi hành khách trên tàu SE6 có chuyên môn về y tế đến hỗ trợ, song không có.

Sau đó, các nhân viên trên tàu đã hỗ trợ đỡ đẻ cho hành khách. Đến 8h35 cùng ngày, chị Oanh đã sinh được một bé gái và sức khỏe của hai mẹ con tốt.

Theo ông Truyền, tổ tàu SE6 đã chuyển hành khách xuống ga Đồng Hới (Quảng Bình) để đưa hai mẹ con chị Oanh tới cơ sở y tế.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên