13/12/2008 08:49 GMT+7

Nhận diện nguồn gốc hàng hóa bằng mã vạch

KHIÊM PHƯỚC (tổng hợp từ Internet)
KHIÊM PHƯỚC (tổng hợp từ Internet)

TT - Sau hàng loạt vụ xìcăngđan về chất lượng sản phẩm của Trung Quốc, gây mất lòng tin đối với người tiêu dùng, hiện có khá nhiều người muốn biết làm sao nhận được xuất xứ các mặt hàng nhập trên thị trường.

nkFtZnuR.jpgPhóng to

Tham khảo một số thông tin trên các website, chúng ta có thể biết được hàng hóa có xuất xứ thông qua mã vạch (*).

Dãy số mã vạch có ba số đầu tiên từ 690 đến 695 thể hiện sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Ví dụ như 471 là hàng từ Đài Loan (ảnh).

Ngoài ra, hệ thống số nào bắt đầu bằng số 0 là hệ thống mã vạch UPC-A (Universal Product Code), là hệ thống mã vạch của sản phẩm thương mại mà Mỹ và Canada đang sử dụng.

Một số mã vạch thông dụng mà ta sẽ gặp:300-379: Pháp; 400-440: Đức; 450-459: Nhật; 489 Hong Kong; 893 Việt Nam.

Như vậy khi đi mua hàng, chỉ cần tinh ý một chút người tiêu dùng có thể phân biệt được ngay xuất xứ hàng hóa các nước.

_______________

(*) Hệ thống mã vạch là hệ thống số quốc tế để xác định nguồn gốc xuất xứ món hàng, hay khu vực kinh tế cấp quyền sản xuất.

KHIÊM PHƯỚC (tổng hợp từ Internet)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên