
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Theo báo cáo, Hội Âm nhạc TP.HCM hiện có 12 chi hội trực thuộc, tổng số hội viên nhiệm kỳ trước là 513 hội viên. Trong nhiệm kỳ này có 29 hội viên mất, kết nạp mới 88 hội viên, tổng số hội viên hiện tại là 572 người.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng thu nhập cho nhạc sĩ
Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên sáng tác 546 tác phẩm, trong đó có 95 tác phẩm chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 180 tác phẩm chủ đề thiếu nhi, tuổi hồng; 26 tác phẩm khí nhạc, hợp xướng; 245 tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi TP.HCM, 46 tác phẩm nghiên cứu lý luận, phê bình và công trình sách…
Hội Âm nhạc thực hiện album chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, album tuyên truyền cổ động bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngoài ra, Hội Âm nhạc TP.HCM xây dựng kênh YouTube của hội và thư viện Âm nhạc thiếu nhi trên kênh YouTube này, để quảng bá ca khúc mới và làm kho dữ liệu phục vụ miễn phí.
Đáng ghi nhận có ba chương trình của Hội Âm nhạc TP.HCM gồm Âm nhạc tỏa sáng, Âm nhạc xuống phố, Nhạc sĩ hát được đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Theo báo cáo của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, nguồn thu từ kênh YouTube của hội cho các nhạc sĩ tăng hơn 70%, khẳng định thương hiệu của kênh YouTube Hội Âm nhạc TP.HCM.
Đặc biệt, Hội Âm nhạc TP.HCM có văn bản định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa và chấn chỉnh phát ngôn trong hoạt động văn học, nghệ thuật trên các trang mạng xã hội đối với các hội viên, đồng thời tổ chức tọa đàm "Vai trò trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc tại TP.HCM".

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh trình bày phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Xây dựng 4 trụ cột phát triển trong nhiệm kỳ mới
Tại đại hội, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh trình bày phương hướng, nhiệm vụ của Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, mục tiêu của hội là xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Cần đổi mới mạnh mẽ, tạo các bước đột phá trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển lực lượng sáng tác, biểu diễn; nghiên cứu lý luận, phê bình và đào tạo có đức, có tài; khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu thể nghiệm nhằm tập trung sáng tác nhiều tác phẩm có tầm cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh tiếp tục là Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: NVCC
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh nêu 9 nhiệm vụ và 4 giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, nhiệm vụ đáng chú ý là tập trung xây dựng, phát triển đồng thời và song song bốn trụ cột công tác của hội:
Sáng tác, biểu diễn và quảng bá tác phẩm; lý luận, phê bình, nghiên cứu và đào tạo; tổ chức, xây dựng và phát triển hội; đầu tư sáng tác cho thanh nhạc và khí nhạc, đặc biệt là âm nhạc cho thiếu nhi, cho tuổi trẻ học đường;
Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các nhạc sĩ, nhất là các nhạc sĩ trẻ, các hội viên mới, và các ca sĩ tự do chưa phải là hội viên phát huy năng lực.
Sau hai ngày làm việc, đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 15 thành viên. Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM trong nhiệm kỳ mới.
Ba Phó chủ tịch Hội Âm nhạc gồm: NSƯT, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn; phó giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Mỹ Liêm và tiến sĩ, nhạc sĩ Trần Đinh Lăng.
Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tặng bằng khen cho hai tập thể và ba cá nhân có đóng góp tích cực trong các phong trào của hội giai đoạn 2020-2025: Tập thể Hội Âm nhạc TP.HCM, tập thể Văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Văn Hiên.
Trước đó, phiên trù bị Đại hội toàn thể Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 20-6, với sự tham dự của 331 đại biểu là các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc.
Các đại biểu đã nghe những tham luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội; điều lệ hội sửa đổi, bổ sung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận