15/10/2016 16:43 GMT+7

Nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng qua đời

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

TTO - Nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng - tác giả của 500 ca khúc viết cho thiếu niên nhi đồng - vừa qua đời  sáng ngày 15-10 sau một thời gian điều trị tại Bệnh viên Nhiệt Đới.

Nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng - Ảnh: K.V.T.
Nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng - Ảnh: K.V.T.

Nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng sinh năm 1942, quê ở Quảng Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở Nha Trang.

Ông từng là biên tập viên chương trình Những bông hoa nhỏ của Đài Truyền hình Việt Nam; nhiều năm công tác ở Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Đỗ Trí Dũng đã có gần một nghìn ca khúc. Riêng ca khúc cho thiếu niên nhi đồng có tới 500 bài, tình ca 300 bài.

Ông được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục. Từ năm 1995 đến 2002, ông liên tục nhận được giải thưởng của Hội Âm nhạc Việt Nam, của Ủy ban Toàn quốc các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, của các ngành.

Một số ca khúc của ông được nhiều người biết đến như: Những đám mây sẽ kể, Nguyện làm con sóng, Đôi dép, Một thoáng Nha Trang, Theo cánh chim chuyền, Con đường mang tên anh, Lời Tổ quốc…

Nghe ca khúc Những đám mây sẽ kể:

Nghe nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng hát ca khúc Con còng gió:

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên