02/10/2019 08:12 GMT+7

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Chiều và tối 1-10, cầu thủ bóng bầu dục (rugby) người Pháp gốc Việt Francois Trịnh Đức đã đến TP.HCM để giao lưu với cộng đồng người yêu môn thể thao này tại Việt Nam.

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 1.

Francois Trịnh Đức khoác áo tuyển Pháp tại World Cup Rugby 2011 - Ảnh: GETTY IMAGE

Francois Trịnh Đức sinh năm 1986 tại Montpellier, miền nam nước Pháp. Ông ngoại anh là người Việt, di cư sang Pháp vào những năm 1950. Nhận lời mời của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, anh quyết định có chuyến đi về nguồn.

Đây là lần đầu tiên Francois Trịnh Đức đến Việt Nam. Mục đích của chuyến đi là nhằm thúc đẩy phong trào chơi bóng bầu dục tại Việt Nam, cũng như tham gia các hoạt động từ thiện tại TPHCM và Hà Nội.

Trong tối 1-10, Trịnh Đức đã có buổi giao lưu và tập luyện cùng các em thiếu nhi và CLB Saigon Rugby Club. 

Chia sẻ trong buổi giao lưu, anh cho biết: "Tôi muốn thúc đẩy các em nhỏ ra ngoài nhiều hơn, chơi thể thao nhiều hơn để rèn luyện sức khỏe. Không chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới, bóng đá luôn là môn thể thao được ưa chuộng nhất. Nhưng bóng bầu dục có những cái thú vị riêng của nó, chẳng hạn như hình dạng "khác lạ" của trái bóng, không như quả bóng tròn mà mọi người hay thường thấy".

Trong ngày 2-10, Francois Trịnh Đức sẽ tiếp tục cáo buổi giao lưu, gặp gỡ cộng đồng người Pháp tại Việt Nam và theo dõi trận đấu giữa tuyển Pháp và tuyển Mỹ tại World Cup Rugby 2019. Sau đó, anh sẽ ra Hà Nội để tiếp tục các sự kiện từ thiện từ ngày 3 đến ngày 6-10.

Cũng trong dịp này, Francois Trịnh Đức cũng sẽ tìm về nguồn cội của mình. Anh chia sẻ ông ngoại anh từng sống ở một vùng cách thủ đô Hà Nội khoảng 30km. "Tôi sẽ tìm về đó để gặp gỡ những người bà con xa có quan hệ máu mủ từ thời ông của mình", anh cho biết.

Hình ảnh buổi giao lưu của Francois Trịnh Đức tối 1-10:

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 2.

Ngôi sao bóng bầu dục Pháp Francois Trịnh Đức (áo xám) có buổi giao lưu với các em nhỏ tối 1-10 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 3.

Trong buổi giao lưu, Francois Trịnh Đức đã hướng dẫn các em nhỏ cách chơi bóng bầu dục - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 4.

Không chỉ hướng dẫn, anh đã dành thời gian chia sẻ và chơi đùa cùng các em - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 5.

Ngoài ra, Francois Trịnh Đức còn phô diễn những kỹ thuật của một cầu thủ bóng bầu dục đỉnh cao - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 6.

Động tác đá bóng của Francois Trịnh Đức - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 7.

Các em nhỏ hào hứng "thể hiện" trước mặt tuyển thủ quốc gia Pháp - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 8.

Anh liên tục đốc thúc, động viên các bạn nhỏ chạy chỗ, tranh chấp,... - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 9.

Francois Trịnh Đức chăm chú theo dõi các em nhỏ chơi đùa, tập luyện - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 10.

Buổi giao lưu diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 11.

Francois Trịnh Đức sinh năm 1986 tại Montpellier, miền nam nước Pháp. Ông ngoại anh là người Việt, di cư sang Pháp từ những năm 1950 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 12.

Chia sẻ trong buổi giao lưu, Francois Trịnh Đức cho biết anh muốn tranh thủ dịp này để đi thăm nơi ông ngoại anh từng sinh sống - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 13.

Trong ngày 2-10, Francois Trịnh Đức sẽ tiếp tục có các buổi gặp gỡ cộng đồng người Pháp ở TP.HCM, trước khi ra Hà Nội để tiếp tục tham gia một số hoạt động - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhà vô địch World Cup Rugby đến Việt Nam tìm nguồn cội - Ảnh 14.

Francois Trịnh Đức ký tên cho các em thiếu nhi trong buổi giao lưu tối 1-10 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Francois Trịnh Đức là cầu thủ rugby gốc Việt đầu tiên và duy nhất đến hiện tại khoác áo tuyển Pháp. Anh là cầu thủ khá nổi tiếng và là thành phần quan trọng của đội tuyển Pháp trong nhiều năm. Anh góp công lớn giúp tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup rugby 2011.

Trong quá khứ, anh từng có 12 năm đấu cho CLB Montpellier tại quê nhà và được xem là một trong những người nổi bật nhất trong lịch sử đội bóng. Hiện tại, anh đang khoác áo CLB Racing 92.

Chơi bóng bầu dục ở Việt Nam Chơi bóng bầu dục ở Việt Nam

TT - Bóng bầu dục (rugby), môn thể thao tưởng chừng chỉ dành riêng cho người phương Tây nay đã bắt đầu xuất hiện ở VN.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên