
Tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam có cơ hội lớn để thâu tóm huy chương tại SEA Games 33 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Thi đấu áp đảo ở vòng loại
Tại SEA Games 33, môn thể dục dụng cụ nam chỉ còn 6 nội dung đơn môn là ngựa vòng, vòng treo, nhảy chống, xà đơn, xà kép và thể dục tự do. 2 nội dung đồng đội và toàn năng đã bị chủ nhà Thái Lan loại bỏ.
Theo quy định, mỗi VĐV được đăng ký 3 nội dung tại vòng loại, nhưng chỉ được tham dự tối đa 2 nội dung tại chung kết. Năm nay, tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam dự SEA Games 33 với 4 VĐV gồm Đinh Phương Thành, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong và Trịnh Hải Khang.
Theo đó, Xuân Thiện tham gia nội dung ngựa vòng, Khánh Phong là vòng treo, Hải Khang là thể dục tự do, nhảy chống, còn Đinh Phương Thành là xà đơn, xà kép.

Đặng Ngọc Xuân Thiện dẫn đầu tại vòng loại nội dung ngựa vòng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Nhưng vào giờ chót, Hải Khang buộc phải rút lui vì chấn thương trong lúc khởi động. Dù vậy, toàn đội vẫn có thể hướng đến việc giành tới 4 trên tổng số 6 huy chương vàng lần này.
Nói vậy là bởi 3 VĐV còn lại đã thể hiện tốt tại vòng loại, giành những kết quả ấn tượng. Thậm chí họ còn đứng nhất trong cả 4 nội dung của mình. Cụ thể, Xuân Thiện với 14.333 điểm đứng nhất nội dung ngựa vòng.
Đinh Phương Thành lần lượt có được 12.800 điểm ở xà đơn và 13.767 điểm ở xà kép. Khánh Phong đạt 13.800 điểm nội dung vòng treo.
Lợi thế từ sự vắng mặt của Yulo
Việc giành vị trí dẫn đầu vòng loại thể hiện các VĐV Việt Nam có lợi thế trong việc tranh chấp huy chương vàng.
Đặc biệt hơn khi năm nay, ngôi sao người Philippines Carlos Yulo lại vắng mặt. Anh là người đã từng vô địch thế giới và giành huy chương vàng Olympic. Do đó, sự thiếu vắng này là cơ hội để các VĐV thể dục dụng cụ Việt Nam vươn lên.
Thực tế, Xuân Thiện là người ít lo nhất. Trong năm 2025, anh đã giành huy chương vàng ở giải đấu cấp độ thế giới là World Challenge Cup, cũng ở nội dung ngựa vòng.

Đinh Phương Thành bớt phải lo lắng về Carlos Yulo ở SEA Games năm nay - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Tiếp đến, anh đoạt huy chương đồng tại Giải vô địch châu Á. Đây là nội dung mà anh gần như không có đối thủ tại Đông Nam Á. Carlos Yulo lại không có sở trường ngựa vòng, vì vậy khả năng đoạt HCV của Xuân Thiện rất cao.
Về phần Khánh Phong, anh cũng không phải quá lo. Khánh Phong cũng từng có kỷ niệm để đời khi chạm trán Yulo tại SEA Games 31 ở Hà Nội. Dù nội dung vòng treo không phải sở trường của Yulo, nhưng Khánh Phong lại tiếp đất lỗi và nhìn đối phương lấy HCV.
Chỉ 1 năm sau ở SEA Games 32 trên đất Campuchia, Khánh Phong đòi nợ thành công với chiến thắng áp đảo trước chính Yulo. Tại SEA Games lần này, cả Xuân Thiện và Khánh Phong sẽ thi đấu chung kết trong ngày 11-12, và cả hai hứa hẹn mang về quả ngọt cho đoàn Việt Nam.
Trong khi đó, Đinh Phương Thành có lẽ là người vui nhất khi Yulo vắng mặt. Nói vậy là bởi đây chính là 2 trong số những nội dung thế mạnh của VĐV Philippines.
Phương Thành từng thua Yulo ở nội dung xà kép SEA Games 32 dù đã thắng đối thủ này trước đó 1 năm. Còn tại xà đơn, cả hai lại hòa nhau tại SEA Games 31, nhưng 1 năm sau thì Phương Thành chiến thắng.
Nhìn chung, Yulo là đối thủ khó chịu với Phương Thành ở 2 nội dung sở trường. Do đó tại SEA Games năm nay, anh có cơ hội rất lớn để thâu tóm cả 2 HCV ở hai nội dung này.
Vấn đề sẽ nằm ở thể lực bởi Phương Thành năm đã 30 tuổi. Trong khi đó, chung kết xà đơn và xà kép đều diễn ra trong ngày 12-12. Việc đảm bảo thể lực để thi cả 2 nội dung liên tiếp sẽ là bài toán cần được tính kỹ đối với Phương Thành.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận