13/06/2004 20:02 GMT+7

Nhà văn Ý đoạt giải văn học các nước nói tiếng Tây Ban Nha

L.TH. (Theo AP)
L.TH. (Theo AP)

TTO - Nhà văn Claudio Magris của Ý - tác giả đa phong cách chuyên viết về đề tài Đông và Trung Âu đã đoạt giải thưởng Asturias - giải thưởng tương đương như giải Nobel của cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha .

x5Wc98M7.jpgPhóng to
Nhà văn Ý Claudio Magris
TTO - Nhà văn Claudio Magris của Ý - tác giả đa phong cách chuyên viết về đề tài Đông và Trung Âu đã đoạt giải thưởng Asturias - giải thưởng tương đương như giải Nobel của cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha .

Hội đồng chấm giải đã khen ngợi nhà văn 65 tuổi này: "Các tác phẩm của ông thể hiện tốt nhất truyền thống nhân đạo và tiêu biểu cho quan niệm chủ nghĩa thế giới của văn học Châu Âu vào đầu thế kỷ 21", "văn của ông cũng là hình ảnh một châu Âu không biên giới và đa dạng đang mở ra cánh cửa đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau".

Những tác phẩm đáng chú ý của Magris gồm: The Hapsburg Myth in Modern Austrian Literature, Inferences on a Sabre, MicrocosmsDanube.

Trong số những người vào chung khảo giải Asturias năm nay có tác giả người Czech Milan Kundera và tác giả Paul Auster của Mỹ.

Đây là giải thưởng thường niên tôn vinh những thành tựu nổi bật trong khoa học tự nhiên, khoa học nhân văn và những vấn đề chung khác. Giải thưởng gồm 60.000 USD tiền mặt và một bức tượng do nghệ sĩ Joan Miro của Tây Ban Nha thực hiện sẽ được trao vào tháng 11 tới tại thành phố phía bắc Oviedo.

L.TH. (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên