11/07/2007 13:15 GMT+7

Nhà văn Uganda đoạt giải Caine

THU HUỆ (Theo Washingtonpost, BBC News)
THU HUỆ (Theo Washingtonpost, BBC News)

TTO - Tác phẩm Jambula tree của nhà văn trẻ người Uagnda - Monica Arac de Nyeko - đã đoạt giải thưởng văn học Caine của châu Phi năm 2007 với giá trị giải thưởng 20.000 USD.

Z5uWgCQ7.jpgPhóng to
Nhà văn Uganda - Monica Arac de Nyeko - Ảnh: BBC News
TTO - Tác phẩm Jambula tree của nhà văn trẻ người Uagnda - Monica Arac de Nyeko - đã đoạt giải thưởng văn học Caine của châu Phi năm 2007 với giá trị giải thưởng 20.000 USD.

Jambula tree mô tả tình yêu đồng tính của một cô gái trẻ trong một xã hội bất ổn - một đề tài được coi là cấm kỵ của xã hội châu Phi. Cô nói rằng thật là khó khăn khi đề cập đến những vấn đề đó nhưng chúng ta cần phải nói. Trong tác phẩm Arac de Nyeko còn đề cập đến những cuộc xung đột, sự đói nghèo, tình yêu và gia đình.

Arac de Nyeko sinh năm 1979 ở phía bắc Uganda, một nơi được biết đến có cuộc nội chiến dài nhất thế giới. Năm 2004 tác phẩm Strange Fruit của cô cũng đã lọt vào danh sách đề cử giải Caine.

Đặc biệt Giải thưởng văn học Caine năm nay có tới 3 nhà văn Nigeria lọt vào danh sách 5 nhà văn vào vòng chung kết là Uwem Akpan với tác phẩm My Parents' Bedroom; Ada Udechukwu với tác phẩm Night Bus; EC Osondu với tác phẩm Jimmy Carter's Eyes và một nhà văn Nam Phi khác là Henrietta Rose-Innes với tác phẩm Bad Places. Năm 2006 nhà văn Nam Phi Mary Watson đã chiến thắng giải thưởng văn học này.

Giải thưởng văn học Caine được sáng lập bởi nhà doanh nghiệp Anh - Sir Michael Caine, một người có một tình yêu sâu sắc với châu Phi và cũng là người tổ chức nhiều năm của giải Booker. Giải thưởng văn hoc Caine được trao cho những tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn và thường được trao cho các nhà văn trẻ.

THU HUỆ (Theo Washingtonpost, BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên