20/01/2015 08:13 GMT+7

​Nhà văn Nhật Bản 2 lần sang VN đoạt giải Akutagawa

 D.KIM THOA
D.KIM THOA

TT - Theo JapanTimes, nhà văn Masatsugu Ono, 44 tuổi, đang là phó giáo sư tại Ðại học Rikkyo (Nhật Bản) được trao giải thưởng Akutagawa cho tác phẩm 9 nen mae no inori (tạm dịch: Lời nguyện cầu chín năm trước).

Nhà văn Masatsugu Ono - Ảnh: LondonReviewBookshop

Ðây là tác phẩm khắc họa tâm trạng người mẹ đơn thân trở về quê nhà cùng con trai nhỏ sau khi chia tay với người đàn ông Canada.

Nhà văn Masatsugu Ono từng sang VN hai lần vào năm 2011, 2012 và tham gia các buổi tọa đàm về văn học Nhật Bản do Quỹ văn hóa Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội, Huế và TP.HCM.

Năm 2012, tác phẩm Tiếng hát người cá của Masatsugu Ono đã được NXB Trẻ giới thiệu tới bạn đọc VN.

Lễ trao giải thưởng Akutagawa sẽ tiến hành đồng thời với lễ trao giải thưởng Naoki dành cho tác phẩm văn chương nổi tiếng nhất ở Nhật vào trung tuần tháng 2. Giải thưởng Naoki năm nay thuộc về nhà văn Kanako Nishi với tác phẩm Saraba (tạm dịch: Tạm biệt!). Mỗi tác giả sẽ nhận 1 triệu yen tiền thưởng.

Akutagawa là giải thưởng văn chương danh giá của Nhật đặt theo tên cố tiểu thuyết gia nổi tiếng Nhật Bản Ryunosuke Akutagawa. Giải thưởng ra đời từ năm 1935 dành cho các tác giả mới nổi. 

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên