08/07/2008 16:27 GMT+7

Nhà văn Nam Phi chiến thắng giải văn học châu Phi

T.H. (Theo BBC News)
T.H. (Theo BBC News)

TTO - Tác giả người Nam Phi Henrietta Rose-Innes đã đoạt giải văn chương Caine danh giá nhất của châu Phi vừa được trao ngày 7-7 với tác phẩm về đề tài thảm họa thiên nhiên Poison.

AMkoUEev.jpgPhóng to
Tác giả Henrietta Rose-Innes
TTO - Tác giả người Nam Phi Henrietta Rose-Innes đã đoạt giải văn chương Caine danh giá nhất của châu Phi vừa được trao ngày 7-7 với tác phẩm về đề tài thảm họa thiên nhiên Poison.

5 tác giả vào chung khảo giải văn học châu Phi Caine

Henrietta Rose-Innes là một nhà văn khá nổi tiếng. Hai cuốn tiểu thuyết Shark's eggThe rocket alphabet trước đó của cô cũng được nhiều độc giả biết đến. Henrietta Rose-Innes là một tác giả có ảnh hưởng từ nhà văn nổi tiếng từng đoạt giải Nobel JM Coetzee.

Giải văn chương Caine dành để trao cho những tác giả người châu Phi có những tác phẩm được xuất bản ở châu Phi hoặc bất cứ đâu trên thế giới.

Ngoài giá trị hiện kim 10.000 bảng Anh, người chiến thắng giải Caine còn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà xuất bản và các nhà phê bình sách cũng như giành được học bổng khóa học một tháng tại Trường ĐH Georgetown ở Washington DC (Mỹ).

Lọt vào danh sách chung kết năm nay còn có 4 tác giả khác đến từ Ghana, Malawi, Nigeria và Nam Phi.

Năm ngoái nhà văn trẻ người Uganda Monica Arac de Nyeko đã giành được giải văn chương Caine với cuốn tiểu thuyết Jambula tree về đề tài đồng tính nữ.

T.H. (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên