09/09/2003 10:30 GMT+7

Nha Trang: phao cứu hộ là...của hiếm?

UYÊN HOÀNG HẠC
UYÊN HOÀNG HẠC

TT (Nha Trang) - Nhu cầu đi lại bằng đường thủy ở TP Nha Trang hiện nay rất lớn, chủ yếu phục vụ du lịch, chở dân ở các đảo ra vào TP… Tuy vậy việc phục vụ dịch vụ này vẫn bị các chủ ghe xem thường.

Ys5sHR3f.jpgPhóng to
Không có ghe nào tại bến Cầu Đá có đầy đủ phao cứu hộ
TT (Nha Trang) - Nhu cầu đi lại bằng đường thủy ở TP Nha Trang hiện nay rất lớn, chủ yếu phục vụ du lịch, chở dân ở các đảo ra vào TP… Tuy vậy việc phục vụ dịch vụ này vẫn bị các chủ ghe xem thường.

Tại bến đò Cầu Đá đi các đảo, hầu như không ghe nào có đủ phao cứu hộ. Riêng tuyến du lịch sông Cái thì không hề có bất cứ một loại phao cứu hộ nào được trang bị trên canô hay ghe thuyền.

Nguy hiểm hơn cả là các ghe thuyền chuyên chở khách từ chân cầu Hải Đảo ra đảo Đầm Vân lúc nào cũng vượt số lượng cho phép nhưng không có phao cứu hộ mang theo và đi với hành trình hơn hai giờ đồng hồ.

UYÊN HOÀNG HẠC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên