03/02/2013 09:19 GMT+7

Nha Trang lần đầu làm đường hoa xuân

VĂN KỲ - TR.TÂN - T.B.DŨNG
VĂN KỲ - TR.TÂN - T.B.DŨNG

TT - Từ ngày 31-1 đến 9-2 (20 đến 29 tháng chạp), đường hoa xuân TP Nha Trang (Khánh Hòa) chính thức diễn ra tại đường Lê Thánh Tôn, từ đoạn nối với đường Trần Phú đến ngã tư Lê Thánh Tôn - Hùng Vương. Chiều 2-2, các kiôt và ô bày hoa đã được bố trí kín, từ hoa cúc, hoa lan đến cây bonsai, đồ mỹ nghệ...

Lòng đường rộng 17m được bố trí hai lối đi bộ rộng 3m dành cho du khách chiêm ngưỡng và mua sắm hoa dịp tết, còn lại chia làm 18 ô trưng bày hoa. Một bên vỉa hè cũng được chia làm 28 kiôt trưng bày các loại hoa lan và cây cảnh. Hiện nay các kiôt và ô bày hoa đã được bố trí kín, trong đó có 4 kiôt hoa do doanh nghiệp Đà Lạt mang xuống. Bên cạnh đó, dọc hai bên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn cũng được UBND TP Nha Trang chủ trương bố trí cho các hộ kinh doanh hoa và cây cảnh bày bán khiến con đường này trở lên lung linh màu sắc của các loại hoa.

Ông Ngô Khắc Thinh, phó Phòng quản lý đô thị TP Nha Trang, cho biết năm nay UBND TP Nha Trang triển khai thí điểm đường hoa như TP.HCM. Tổng kinh phí cho đường hoa xuân năm nay khoảng 300 triệu đồng, được trích từ ngân sách của tỉnh Khánh Hòa. Ông Võ Thanh Hải, chủ cửa hàng hoa lan Nha Trang, cho biết: “Năm nay thông báo tổ chức đường hoa hơi gấp nên không chọn được nhiều tác phẩm ưng ý. Nếu đường hoa này được duy trì hằng năm sẽ là nơi lý tưởng cho những người chơi hoa có nơi để khoe tác phẩm của mình và Nha Trang cũng có điểm đến hấp dẫn du khách và người dân mỗi dịp tết đến xuân về”.

Chợ Đầm ế ẩm

Tại chợ Đầm (TP Nha Trang, Khánh Hòa) những ngày này vắng khách đến lạ thường. Các cửa hàng tạp hóa và bánh kẹo tết chỉ có lác đác vài khách đến hỏi giá rồi đi ngay. Hầu hết các chủ sạp tại đây đều than ế ẩm. Bà Phạm Thị Hoài Hương (chủ sạp bán bánh kẹo, mứt tết) cho biết mọi năm lấy mỗi loại 30kg về thời điểm này đã gần hết, nhưng năm nay lấy mỗi loại có 20kg nhưng đến nay hầu như còn nguyên. “Giờ này năm ngoái khách đông không có thời gian ăn cơm, năm nay không hiểu sao vắng quá. Thỉnh thoảng cũng có khách mua nhưng mỗi người chỉ vài lạng chứ không mua mạnh như năm trước. Tôi đang phải về vận động hàng xóm mua ủng hộ để gỡ gạc lại chút vốn” - bà Hương buồn rầu nói.

Trong khi đó tại siêu thị Maximark Nha Trang, khách hàng đông đúc dồn ứ ở quầy tính tiền. Bà Đoàn Thị Thọ, giám đốc Trung tâm thương mại Maximark Nha Trang, cho biết mỗi ngày tại đây có gần 15.000 lượt khách đến mua sắm. Mặc dù đã kê thêm hai quầy tính tiền để phục vụ dịp mua sắm cuối năm, nâng tổng số quầy tính tiền tại đây lên 14, nhưng vào giờ cao điểm vẫn xảy ra tình trạng dồn ứ kéo dài. “Tuy dự báo điều kiện kinh tế gặp khó khăn nhưng ước tính sức tiêu thụ hàng hóa thời điểm này tăng 50-60% so với cùng kỳ năm ngoái” - bà Thọ nói.

Người dân Buôn Ma Thuột sắm tết mạnh hơn

Tại chợ Buôn Ma Thuột, các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán rất dồi dào và giá cả bắt đầu tăng nhẹ. Các giỏ quà gói sẵn thu hút rất đông người đến mua sắm, có những đơn vị mua hàng chục giỏ quà từ 300.000-500.000 đồng/giỏ.

Ông Bùi Viết Anh Vũ - giám đốc siêu thị Co.op Mart Buôn Ma Thuột - cho biết dù năm nay kinh tế vẫn khó khăn nhưng sức mua của người dân TP Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận tăng 10% so với tết năm trước. Mỗi ngày Co.op Mart Buôn Ma Thuột phục vụ khoảng 6.000 khách hàng. Các mặt hàng được tiêu thụ mạnh là nhóm hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm ăn nhanh... Để đảm bảo không khan hiếm hàng hóa trong dịp tết, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, nhiều siêu thị đã tăng cường lượng hàng hóa nhiều hơn thường ngày từ 20-30%.

VĂN KỲ - TR.TÂN - T.B.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất