25/12/2003 15:01 GMT+7

Nhà thờ Phát Diệm: Tinh hoa của nghệ thuật chạm khắc đá VN

Theo TTXVN 
Theo TTXVN 

Nhà thờ Phát Diệm, công trình kiến trúc có quy mô đồ sộ nhất thuộc mảng kiến trúc Thiên Chúa giáo ở Việt Nam, được đánh giá là nơi hội tụ những tinh hoa của nghệ thuật chạm khắc đá Việt Nam.

gX2zKxgy.jpgPhóng to

Nhà thờ Phát Diệm, một công trình kiến trúc độc đáo có một không hai ở VN - Ảnh: vietnamtourism.com

Nhà thờ Phát Diệm, công trình kiến trúc có quy mô đồ sộ nhất thuộc mảng kiến trúc Thiên Chúa giáo ở Việt Nam, được đánh giá là nơi hội tụ những tinh hoa của nghệ thuật chạm khắc đá Việt Nam.

Nhà thờ Phát Diệm thuộc địa phận thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội 130 km về phía Nam, được xây dựng vào những năm 1875 - 1899.

Mặt tiền của Nhà thờ Chính tòa là hình ảnh hoa sen, hoa đào, hoa cúc, cuốn thư, nậm rượu, được chạm khắc cách điệu rất tinh xảo. Đặc biệt bức phù điêu khổng lồ ở chính giữa với hình ảnh 17 vị thiên thần trong vườn hoa Mân côi mang dáng dấp các nhân vật trong tranh dân gian Thất đồng.

Hai bên gian cung thánh của Nhà nguyện Thánh Giê Su có 14 bức phù điêu diễn tả những điển tích của Thánh giá, được coi là những kiệt tác của nghệ thuật chạm khắc đá VN. Mỗi bức phù điêu là một mảng khối khoẻ khoắn, được bố cục khéo léo theo chủ đề của từng cốt truyện.

Nhà thờ Trái tim Đức Mẹ hay còn gọi là Nhà thờ đá, được tạo tác bằng đá cẩm thạch từ năm 1883. Loại đá này không chỉ đẹp mà còn thể tạo được độ vang mỗi khi tiếng chuông nhà thờ cất lên.

Phía trong Nhà thờ đá được chạm khắc theo phong cách thông phong, kiểu chạm khắc đòi hỏi kỹ thuật cao. Nhờ đó chất liệu đá đã thoát hình khỏi cái nặng nề vốn có để hoá thân vào các nhân vật. Hai bức phù điêu chim phượng hoàng, sư tử, đến bốn bức phù điêu “tứ quý” (tùng, trúc, cúc, mai) toát lên nét khoẻ khoắn, nhưng cũng rất uyển chuyển, sống động.

Ở toà Phương đình, những bức phù điêu được sáng tác theo phong cách nghệ thuật dân gian Việt Nam mang nặng tính gợi tả, ước lệ và cách điệu rất cao. Những hàng chấn song, được cách điệu từ hình ảnh cây trúc, vừa tạo nét khỏe khoắn, thanh thoát cho nhà thờ vừa có tác dụng là những cột đỡ cho kết cấu kiến trúc bên trên. Đó là biểu tượng ngợi ca khí phách, phẩm hạnh của những đấng hiền nhân quân tử.

Theo TTXVN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên