14/09/2004 09:06 GMT+7

Nhà soạn nhạc cho Chicago qua đời

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
ANH QUÝ (Theo BBCNews)

TTO - Fred Ebb đã qua đời ở nhà riêng tại New York vì một cơn đau tim, tin tức này đã được John Kander, một người bạn hợp tác lâu năm của Ebb xác nhận.

stAhNWYj.jpgPhóng to
Fred Ebb (phải)
TTO - Fred Ebb đã qua đời ở nhà riêng tại New York vì một cơn đau tim, tin tức này đã được John Kander, một người bạn hợp tác lâu năm của Ebb xác nhận.

Người ta cho rằng Fred Ebb qua đời vào tuổi 76 nhưng đạo diễn Scott Elis cho rằng tuổi tác của Ebb là một điều rất mơ hồ.

Fred Ebb đã học tại trường đại học New York và Columbia. Ebb bắt đầu hợp tác với Kander vào năm 1960 và tác phẩm đầu tay của họ là My Coloring Book và đã được Barbara Streisand thu âm.

Ebb và Kander đã soạn 11 vở nhạc kịch tại Broadway và đã được thể hiện bởi những nghệ sĩ hàng đầu như Liza Minelli và Chita Rivera.

Bộ đôi này đã hợp tác với nhau trong suốt 4 thập kỷ và cho ra đời những tác phẩm như : Kiss of The Spider Woman, Zorba, The Rink và The Woman of The Year.

Bài hát New York, New York đã được viết trong bộ phim cùng tên do đạo diễn Martin Scorsese thực hiện vào năm 1977.

Ebb và Kander đã đoạt giải Tony với CabaretThe Woman of The Year. Họ cũng góp phần vào thành công của phim Chicago, đoạt giải Oscar phim hay nhất của vào năm 2002.

Trước lúc qua đời, Ebb vẫn đang hợp tác với Kander và đang thực hiện một số dự án như: duyệt lại tác phẩm Over and Over và viết một vở nhạc kịch có nội dung về giết người – bí hiểm có tên Curtains.

Đám tang của Fred Ebb sẽ được tổ chức vào thứ ba 14/9.

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên