25/05/2013 09:43 GMT+7

Nhà nước hùn vốn 1.051 tỉ đồng xây cầu Cổ Chiên

N.ẨN
N.ẨN

TT - Ngày 24-5, ông Nguyễn Chung Khánh - tổng giám đốc Ban quản lý dự án 7 Bộ Giao thông vận tải - cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận dùng vốn ngân sách 1.051 tỉ đồng, chiếm 49% trong tổng mức đầu tư (2.144,2 tỉ đồng), góp vốn cùng ba doanh nghiệp đầu tư dự án thành phần 1 BOT (đầu tư, kinh doanh và chuyển giao) xây dựng cầu Cổ Chiên (tỉnh Bến Tre và Trà Vinh).

Sở dĩ ngân sách góp vốn vào công trình này là để kéo giảm thời gian thu phí từ 38 năm còn 19 năm 3 tháng và các ngân hàng mới cho nhà đầu tư vay vốn. Đây là lần đầu tiên ngân sách nhà nước góp vốn vào dự án đầu tư BOT.

Trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đầu tháng 7-2013 khởi công dự án thành phần 1 xây dựng cầu Cổ Chiên dài 1.599m, rộng 16m cho bốn làn xe lưu thông, dự kiến hoàn thành vào năm 2016.

Riêng dự án thành phần 2 do ngân sách đầu tư 996,6 tỉ đồng đã khởi công vào tháng 3-2011.

Dự án này có tổng chiều dài 13,8km gồm xây dựng đường dẫn hai đầu cầu, xây dựng bốn cầu, trạm thu phí... Đến nay có một số hạng mục đã hoàn thành 95% khối lượng gồm xây dựng cầu Tân Điền dài 260m, cầu Dừa Đỏ dài 175m...

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên