Tag: nhà nội trú

Nhà trống ba gian

TTO - Lên trường, hai cánh tay thầy chằng chịt vết lá mía cứa, vết mới chồng lên vết cũ. Bàn tay chai sần, các đốt tay nổi cục. Nhiều bữa cầm phấn viết bảng ngường ngượng, thầy bảo do cuốc đất tê tay...

Bạn trẻ xây nhà nội trú cho học sinh vùng cao

TTO - "Từ cuối tháng 10-2016, chúng tôi đã đi nhiều địa phương ở vùng Tây nguyên, sau đó dừng lại ở xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Nơi đây có Trường tiểu học Trần Bội Cơ, và 35-40 học sinh đang ở trong những cái chòi dựng tạm bợ xung quanh điểm trường”.

Bắc nhịp trái tim kỳ 357: Bâng khuâng chiều nội trú

TTO - “Không biết tôi và cậu có thể cùng nha đi xa đến đâu, nhưng những sớm cậu đến khu nhà nội trú chở tôi đi, rồi lại đưa tôi về mỗi chiều vẫn là những điều ngọt ngào nhất tôi muốn được giữ lại”.

Gần 200 tỉ đồng xây nhà nội trú cho học sinh vùng cao

TT - Ngày 21-10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt “Đề án mở rộng, nâng cấp khu nhà ở nội trú cho học sinh trường THCS và THPT các huyện miền núi cao của tỉnh đến năm 2020”.

​Trao tặng nhà nội trú cho học sinh

TT - Ngày 27-1, một nhà nội trú cho học sinh (HS) đã được trao tặng cho Trường THCS Mường Lý, huyện vùng cao Mường Lát.

Bấp bênh dựng lều trọ học bên sông

TT - Cứ vào năm học mới, phụ huynh lại gánh lá cọ, luồng, nứa xuống dựng lều lán để con em trọ học. Mùa mưa, lũ quét, lũ ống có thể cuốn trôi lều lán bất cứ lúc nào. Mùa khô, nguy cơ cháy lều lán rất cao khi các bếp lửa rất gần với mái tranh thấp lè tè.

Nhà nội trú tiền tỉ đang bỏ không

TT - Khu nhà nội trú dành cho học sinh Trường THPT Lang Chánh, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) được xây dựng khang trang, kiên cố, với kinh phí gần 5 tỉ đồng, nhưng đang bỏ không. Trong khi đó, hơn 500 học sinh của trường đang phải thuê nhà trọ quanh khu vực trường để ở.

Xây nhà nội trú cho học sinh Điện Biên

TT - Sáng 30-11, tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, Điện Biên đã diễn ra lễ khởi công xây dựng nhà nội trú dân nuôi của Trường THCS thị trấn Mường Chà với tổng trị giá 481 triệu đồng; trong đó 373 triệu đồng do Ủy ban tương trợ người VN tại CHLB Đức và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp.