09/02/2018 16:23 GMT+7

Nhà máy xử lý 1.000 tấn rác/ngày chiếm diện tích không quá 10ha

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Đây là một trong những tiêu chí lựa chọn công nghệ, nhà đầu tư tham gia đấu thầu thực hiện các dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện vừa được UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thực hiện.

Nhà máy xử lý 1.000 tấn rác/ngày chiếm diện tích không quá 10ha - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (giữa hàng đầu) thị sát mô hình nhiệt hóa rác thu năng lượng tại khu xử lý rác Gò Cát tháng 7-2017 - Ảnh: QUANG KHẢI

Ngoài việc ưu tiên công nghệ ít chiếm đất, UBND TP yêu cầu hiệu suất năng lượng thu được từ việc đốt rác phát điện là 15-20Kw/tấn đối với rác chưa phân lọai và trên 20Kw/tấn rác đã phân loại.

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu Sở Khoa học công nghệ TP thành lập hội đồng khoa học thẩm định công nghệ và thiết bị của dự án trước khi tham gia hồ sơ dự thầu. TP cũng ban hành các mốc thời gian cụ thể thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư như: ngày 26-2 triển khai kế hoạch tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư. Chậm nhất ngày 19-3 mở thầu tiếp nhận hồ sơ của các dự án... Đến cuối năm 2018 công bố kết quả xét thầu...

Hiện nay TP phát sinh trên 8.300 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, trong đó có tới 76% được chôn lấp. TP đặt mục tiêu đến năm 2020, số lượng rác chôn lấp đối đa là 50%, năm 2025 lượng rác chôn lấp tối đa là 20%. Để đạt mục tiêu trên thời gian qua lãnh đạo TP, xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư công nghệ đốt rác phát điện thông qua hình thức đấu thầu.


QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên